Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hội nghị liên tôn tại Kenya: Phải nhìn nhận tiếng nói và quyền của phụ nữ trong Giáo hội và xã hội

§ Ngọc Yến

Giáo dục phụ nữ có nghĩa là củng cố gia đình và xã hội, đây là điều được nhấn mạnh tại hội nghị liên tôn, diễn ra vào ngày 24 tháng 01 tại Nairobi, Kenya, với chủ đề: “Quyền của các tôn giáo thiểu số và xóa nạn mù chữ cho các tín đồ các tôn giáo, bắt đầu từ phụ nữ”.

- Audio Phải nhìn nhận tiếng nói và quyền của phụ nữ trong Giáo hội và xã hội

Trường Đại học Tangaza đứng ra tổ chức sự kiện. Số tham dự viên là 50 phụ nữ bao gồm Kitô giáo và Hồi giáo. Tại buổi gặp gỡ, một điều được nhấn mạnh đó là làm sao cho mọi người trong xã hội và cả trong đời sống tôn giáo lắng nghe tiếng nói của phụ nữ.

Trong số các diễn giả có cha Lucas Ongesa Manwa, phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục Kenya (KCCB). Bài tham luận của cha Ongesa tập trung vào một trong những vai trò cơ bản của phụ nữ, cụ thể là truyền đạt kiến thức và đức tin cho con cái họ. Cha nói: “Giáo dục phụ nữ là củng cố gia đình và xã hội”. Cha Ongesa cũng nhấn mạnh một vai trò quan trọng khác nữa của phụ nữ đó là xây dựng hòa bình, vì “trong môi trường gia đình và xã hội, phụ nữ là người thông truyền các giá trị cơ bản” đưa đến sự hòa giải. Vì điều này, phó tổng thư ký của HĐGM cho rằng điều cần thiết là phải hỗ trợ xóa mù chữ cho phụ nữ, cha cũng nhắc lại “Giáo hội Công giáo luôn khuyến khích giáo dục toàn diện”.

Cùng quan điểm với cha Ongesa, cha Innocent Maganya, giám đốc Viện Đối thoại Tôn giáo và Nghiên cứu Hồi giáo Tangaza nói: Phụ nữ sẵn sàng lãnh trách nhiệm trong việc xây dựng hòa bình và gắn kết xã hội, nhưng họ không thể thực hiện, bởi vì Giáo hội và xã hội chưa tạo đủ không gian cho phụ nữ. Cha giải thích: “Thực tế, trong xã hội của chúng tôi, chủ yếu đàn ông lãnh đạo”. Do vậy, đối thoại, bao gồm cả đối thoại liên tôn, là rất quan trọng để có thể cùng nhau suy tư về những đóng góp to lớn mà phụ nữ có thể làm cho thế giới. Cha Maganya nhắc lại “Càng có nhiều phụ nữ được trao đúng vị trí trong xã hội thì xã hội càng được cải thiện”.

Các đại diện Anh giáo tham dự hội nghị cũng đồng quan điểm trên, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo không gian an toàn cho phụ nữ trong Giáo hội và xã hội, để họ có thể chia sẻ các vấn đề liên quan đến họ một cách chặt chẽ. Các tham dự viên Anh giáo nhận xét, thông thường phụ nữ bỏ qua các quyền của họ và do đó cần phải tổ chức các diễn đàn đào tạo thích hợp, để họ có thể thực sự hiểu họ là ai, hiểu vai trò và quyền của họ ngang bằng người khác.

Cần nhớ rằng cuộc gặp gỡ ở Nairobi diễn ra sau hội thảo trước đó được tổ chức vào tháng 01 năm 2019 với chủ đề “Không gian của phụ nữ trong các truyền thống tôn giáo và đóng góp của phụ nữ trong việc xây dựng hòa bình”. (CSR_513_2020)

Ngọc Yến - Vatican

Đọc nhiều nhất Bản in 29.02.2020 11:46