Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 5/2013
Bài Mới
- Đức Thánh Cha Phanxicô tôn phong hơn 800 Hiển Thánh
- Phương Tây đã trở thành một thứ phản văn hóa
- Giải đáp phụng vụ: Có cung điệu dễ hát cho bài ca Tin Mừng không?
- Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành trọng thể lễ phong thánh
- Nội dung bài giảng của ĐTC trong ngày lễ phong thánh
- Loan báo Tin mừng bằng Tweeter
- Đức Hồng y Đức “bị sốc” trước tình trạng sức khoẻ suy sụp của Đức Bênêđíctô 16
- Năm Đức Tin - Hành hương Châu Âu: Assisi
- CĐCGVN TGP Sydney mừng kính Ngày Thánh Mẫu Tháng Hoa
- Paraguay - Chút tâm tình dâng mẹ trong tháng Hoa
- Kinh Mân côi là con đường hấp thụ mầu nhiệm
- Lạy Chúa, Con Vẫn Một Bề Trông Cậy Và Gia Tăng Lời Tán Tụng Ngài!
- Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và sự kiện Fatima
- Dòng sữa mẹ
- Các linh mục Boston thông cảm cách hành xử của cảnh sát tại khu vực bị đánh bom Marathon
- ĐTC nói về truyền giáo: “Không dám bước đi vì sợ vấp ngã là sai lầm tệ hại hơn”
- ĐTC tiếp kiến bề trên các dòng nữ: Chị em là những người mẹ thiêng liêng
- ĐTC Phanxicô sẽ phong thánh cho Mẹ Laura Montoya, vị thánh tiên khởi của Colombia
- Loan báo Tin Mừng bằng các phương tiện truyền thông
- Ngày Quốc Tế Truyền Thông đọc lại sứ điệp của ĐTC Bênêđictô XVI
Sách Online
Hoa Kỳ: Hòa Bình không Vũ Trang
§ Bùi Hữu Thư
Bài bình luận của linh mục Federico Lombardi
ROME, 21/1/2013 (Le Monde vu de Rome). Linh mục Federico Lombardi tuyên bố ngày hôm sau khi Tổng Thống Obam ký một nghị quyết nhắm kiểm xoát việc lưu hành các vũ khí tại Hoa Kỳ: "Hòa bình xuất phát tự con tim, nhưng sẽ dễ dàng đạt tới hơn khi không dùng đến vũ khí."
Trong bài bình luận hàng tuần cho tờ Octava Dies, bản tin của Trung Tâm Truyền Hình Vatican, phát ngôn viên Toà Thánh nói ngài vui mừng đón nhận tin tức này nhưng cũng kêu gọi toàn thế giới chống lại việc "sản xuất, buôn bán, và buôn lậu các vũ khí đủ loại, được thúc đẩy bởi các giới trục lợi vì mục đích kinh tế và quyền lực sai lầm."
Cha viết: "Sáng kiến do chính phủ Hoa Kỳ đề xướng về việc hạn chế và kiểm xoát sự lan tràn và sử dụng các vũ khí chắc chắn đã đi theo chiều hướng tốt," vì sự kiện là "người Hoa Kỳ ngày nay có gần 300 triệu các loại súng khác nhau."
Nhưng cha tiếp: "không có ai có thể nghĩ rằng chỉ cần hạn chế con số vũ khí và việc sử dụng là có thể ngăn chặn trong tương lai những vụ thảm sát kinh khủng như tại Newtown, đã làm rung chuyển lương tâm của người Mỹ và hoàn cầu, nơi các trẻ em lẫn người lớn."
Cha nói: "Chỉ nói xuông thôi sẽ là điều còn tai hại hơn. Và nếu các vụ thảm sát là do những kẻ bất bình thường hay lòng đầy thù hận làm, thì chắc chắn là đã được thực hiện bằng các vũ khí."
Cha Lombardi đã tuyên bố hiệp thông với lời kêu gọi của 47 đại biểu của các tôn giáo thuộc các giáo phái khác nhau tại Hoa Kỳ, để hạn chế sự lưu hành các vũ khí "đã khiến cho xã hội phải trả giá rất đắt cho những vụ thảm sát và những cái chết vô lý."
Cha tiếp: Nhưng trong khi xã hội Hoa Kỳ dấn thân "vì họ có bổn phận phải làm như vậy" vào cuộc tranh đấu "dân sự và luân lý này, chúng ta không thể không nhìn rộng hơn để nhớ rằng các vũ khí trên toàn thế giới, mặc dầu có thể được dùng để tự bảo vệ, vẫn luôn luôn là khí cụ người ta có thể dùng để đe dọa và bạo hành cũng như sát hại."
Cha Lombardi kêu gọi: Các vũ khi đang lưu hành trên thế giới "sẽ ngày càng nhiều hơn ... và còn phải làm rất nhiều. "Chúng ta phải không ngừng kêu gọi việc giải giới, chống lại việc sản xuất, buôn bán, và buôn lậu các vũ khí đủ loại, đang bị giới trục lợi về kinh tế hay quyền lực thúc đẩy."
Cha Federico Lombardi đã kết thúc bài bình luận bằng những lời khuyến khích, nhấn mạnh rằng "những kết quả như việc tuân hành các quy chế quốc tế, việc ngăn cấm các loại mìn chống cá nhân, và tất cả mọi loại vũ khí tàn sát, và việc giảm thiểu con số quá to lớn các đầu đạn nguyên tử, là những điều hết sức được hoan nghênh!"
Đọc nhiều nhất
Bản in 20.01.2013. 18:11



