Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Hình ảnh trên đoạn phim cho thấy quân khủng bố Hồi Giáo đập phá nhà thờ Công Giáo, đe dọa Roma
§ Giuse Thẩm Nguyễn
(EWTN News/CNA) Tin từ Marawi, Philippines. Một đoạn phim mới được phổ biến cho thấy hình ảnh bọn khủng bố Hồi Giáo ở Philipine đe dọa sẽ tiến về Roma trong lúc chúng phá hủy một nhà thờ Công Giáo.
Đoạn phim quay cảnh ở thành phố Marawi của Philippine cho thấy đám khủng bố đang bắn phá bừa bãi và phóng hỏa đốt một nhà thờ, cảnh chúng đập phá một Thánh Giá Chúa và tượng Mẹ Maria và Thánh Giuse.
Một tên Hồi Giáo xé nát tấm ảnh ĐGH Phanxicô và ĐGH Benedictô XVI trong khi miệng la ó “Nhớ này, các người không phải là Hồi Giáo, chúng ta sẽ tiến về Roma, theo ước muốn của Đấng Ala.”
Trong cảnh quay, có một người thuyết minh rằng “sau những cố gắng của các người, sẽ là tôn giáo của thập giá đổ vỡ. Cuộc thánh chiến của Giáo Hội Latinh chống lại Hồi Giáo chỉ mang thêm can đảm cho một thế hệ trẻ.”
Đoạn phim được quay bởi nhóm truyền thông của bọn khủng bố Hồi Giáo Al Hayat, cũng có cảnh chiến đấu trong một thành phố bị bao vây ở Philippine, có những chiến sĩ Philippine đã tử trận và những tên khủng bố Hồi Giáo bắn súng AK-47 trong khi kẻ thuyết minh hô hào người Hôi Giáo ở Đông Nam Á tiến vào thành phố “để thực hiện thánh chiến.”
Kể từ ngày 23 tháng Năm, nhóm khủng bố Maute được gom tụ vào năm 2012 và hứa trung thành với Nhà Nước Hồi Giáo vào năm 2015, đã liên tục chiến đấu chống lại lực lượng của chính phủ để mong chiếm lấy thành phố Marawi trên bán đảo Mindanao.
Bạo động bắt đầu sau khi cảnh sát và quân đội đã thất bại trong cuộc càn quét để bắt Isnilon Hapilon, một tên đầu đảng Hồi Giáo địa phương. Nhóm Maute bắt đầu tấn công bằng cách đốt các tòa nhà, gồm cả một nhà thờ chánh tòa Công Giáo và nơi ở của Đức Giám Mục.
Đa số dân chúng trong thành phố có 200,000 dân này là người Hồi Giáo đã bỏ trốn từ khi thành phố bị chiếm đóng. Có ít nhất 400 người bị giết trong cuộc giao tranh vào trung tuần tháng Bẩy, dù con số tử vong hiện nay chưa được cập nhật.
Ngày 24 tháng Tám, lực lượng chính phủ đã chiếm lại ngôi đền Grand Mosque của thành phố và đã gặp cảnh “vườn không nhà trống” dù người ta tin rằng có khoảng 40 người dân bị bắt làm con tin tại đây.
Phát ngôn viên quân đội Philippine là Tướng Restituto Padilla nói trong cuộc họp báo rằng việc chiếm lại đền thờ Grand Mosque, nằm ở khu trung tâm thành phố Marawi, là “một bước phát triển quan trọng” dù rằng không một con tin nào được giải thoát.
Chính quyền nói rằng một số bọn khủng bố chiến đấu ở Marawi dường như đến từ nước ngoài, gồm các nước như Nga, Nam Dương và Mã Lai. Các giới chức nói rằng cũng có những dấu hiệu nhiều tên khủng bố bị giết đến từ Trung Đông.
Cuộc chiến này làm cho người ta sợ rằng Nhà Nước Hồi Giáo đang cố gắng đặt thêm căn cứ ở Đông Nam Á.
Đọc nhiều nhất Bản in 25.08.2017 18:23