Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

HĐGM Argentina thăm ad limina vào đầu tháng 5-2019

§ Văn Yên, SJ

Các giám mục Argentina sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến nhân dịp thăm ad limina trong ba nhóm: nhóm thứ nhất vào ngày 2 tháng 5; nhóm thứ hai vào ngày 10 tháng 5 và nhóm thứ ba vào ngày 16 tháng 5.

Sau khi đất nước trở lại nền dân chủ năm 1983, Giáo hội Argentina tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của đất nước, được nhận thấy qua một số trách nhiệm từ thời độc tài quân sự. Giáo hội phải đối phó với các lựa chọn chính trị và các biện pháp trái với các giá trị Công giáo. Trong đó có việc cho phép ly hôn (1987); các nỗ lực hợp pháp hóa phá thai; hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính (2010), v.v…

Bên cạnh đó, các giám mục đã nhiều lần can thiệp vào những vấn đề xã hội trong đất nước như: nghèo đói và bất bình đẳng kinh tế, trầm trọng hơn là cuộc khủng hoảng Argentina năm 2001-2002, sự lan rộng của nghiện ma túy và buôn bán ma túy, điều kiện khó khăn của lao động nông thôn, vấn đề di cư và nạn buôn người.

Giáo hội ở Argentina cũng phải đối diện với thảm kịch ấu dâm. Hội đồng Giám mục đã đưa ra các quy tắc nghiêm ngặt liên quan đến hành vi lạm dụng của các giáo sĩ để khuyến khích nạn nhân báo cáo, nhấn mạnh rằng lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là một tội ác, cả trong hệ thống giáo luật lẫn dân sự.

Hôm Chủ nhật vừa qua 27/4, tại La Rioja, Argentina, ĐHY Angelo Becciu, bộ trưởng bộ phong thánh đã chủ trì lễ phong chân phước cho 1 giám mục, 2 linh mục và một giáo dân Argentina, tử đạo năm 1976.

Vào giữa tháng 3 vừa qua, Hội nghị toàn thể lần thứ 117 của Hội đồng Giám mục Argentina đã có chương trình chuẩn bị cho chuyến viếng thăm ad limina lần này. (CSR_2571_2019)

Văn Yên, SJ

Đọc nhiều nhất Bản in 30.04.2019 16:26