Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hàng chục ngàn nữ tu công giáo phục vụ sức khoẻ dân nghèo

§ Linh Tiến Khải

HYDERABAD: Hiện nay tại Ấn Độ có 45.443 nữ tu công giáo thuộc nhiều dòng khác nhau phục vụ các bệnh nhân và dân nghèo. Công việc của các chị tiếp nối sứ mệnh của Chúa Kitô chữa lành tật bênh cho dân và là một đóng góp vô cùng quý báu của Giáo Hội cho xã hội Ấn.

Thống kê của Hiệp hội công giáo đặc trách sức khoẻ Ấn Độ cho biết từ năm 2015 tới nay 34 dòng nữ đã gia tăng việc phục vụ y tế cho dân chúng: tổng cộng tất cả là 38.336 nữ tu, 7.244 nữ tu y tá và 363 nữ tu bác sĩ.

Tại Ấn Độ có hàng trăm triệu người nghèo hàng ngày phải chiến đấu để có được các chữa trị y khoa cao. Chính phủ Ấn chỉ chi hơn 1% ngân quỹ quốc gia cho các dịch vụ y tế, vì thế việc chăm sóc sức khoẻ cho dân rất thấp kém. Các gia đình sống ở nông thôn phải vay mượn hay bán của cải để chạy chữa thuốc men. Số người bị bệnh sốt rét rừng tại Ấn cũng cao hơn nhiều quốc gia có kỹ nghệ đang lên. Các nhà thương công vừa ít vừa ở xa. Trong bối cảnh y tế quốc gia thiếu thốn như vậy các nhà thương và trung tam y tế công giáo săn sóc miễm phí rất được dân nghèo ưa thích và tín nhiệm. Hơn 90% các cơ cấu y tế được các dòng nữ điều hành. Trong việc đào tạo các nữ tu y tá việc cầu nguyện gần gũi tinh thần với các bệnh nhân luôn luôn được nhấn mạnh. Các chị là cánh tay nối dài tiếp tục sứ mệnh chữa lành tật bệnh của Chúa Kitô. Trong chương trình huấn luyện cũng có lớp dậy chữa bệnh bằng dược thảo và các phương pháp tự nhiên (FIDES 20-4-2018)

Linh Tiến Khải

Đọc nhiều nhất Bản in 26.04.2018 16:16