Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giáo hội Úc hướng tới Lễ hội Giới trẻ Công giáo

§ Ngọc Yến

Tông huấn “Christus vivit – Đức Kitô sống” hậu Thượng HĐGM về người trẻ của ĐTC Phanxicô gửi cho các bạn trẻ và toàn dân Chúa, là định hướng cho Lễ hội người trẻ Công giáo Úc, sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến 10/12 tại Perth.

- Audio Giáo hội Úc hướng tới Lễ hội Giới trẻ Công giáo

Hội đồng Giám mục Úc đã có sáng kiến tổ chức Lễ hội này. Mục đích là tạo dịp để “các vị lãnh đạo Giáo hội và các bạn trẻ có cơ hội gặp nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm, những thách thức, niềm vui trong cuộc sống”. Chủ đề của sự kiện này là: “Hãy lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần đang nói”.

Theo ông Malcolm Hart, Giám đốc Lễ hội thì ba mục tiêu cơ bản Lễ hội mong muốn đạt được đó là: cung cấp một cơ hội giáo dục và kinh nghiệm chất lượng cao cho những người Công giáo trẻ gặp Chúa Giêsu Kitô, trong bối cảnh của Giáo Hội tại Úc; lắng nghe và thảo luận về những câu hỏi và những thách đố mà cuộc sống đặt ra cho họ; rao giảng Tin Mừng cho những người trẻ và làm cho họ có khả năng trở thành những người rao giảng Tin Mừng theo cách riêng của họ.”

Ngoài ra Lễ hội được tổ chức để cung cấp cho các bạn trẻ cơ hội đào sâu mối tương quan với Chúa Giêsu, trở thành môn đệ của Người trong thế giới hôm nay và thể hiện sức sống của Giáo hội tại Úc.

Theo các nhà tổ chức, sự kiện sẽ có khoảng hơn 5.000 người trẻ trên toàn quốc, tuổi từ 9 đến 30, tham gia. Các tham dự viên sẽ khám phá các chủ đề của Đại hội Toàn thể Úc năm 2020. Đây sẽ là một phần của hành trình mà Giáo hội đang sống, là thời gian để đối thoại và suy tư về tương lai của Giáo hội tại Úc.

Giám đốc Lễ hội cho biết thêm: “Trong khi Lễ hội đến gần, ban tổ chức tiếp tục nỗ lực làm việc để đảm bảo rằng sự kiện này mang lại một trải nghiệm phong phú, trong đó người trẻ Công giáo Úc có thể đào sâu đức tin của họ trên miền đất địa phương màu mỡ này”. Trong số các chủ đề được nói đến trong Lễ hội có các chủ để đáng chú ý: tình hình Giáo hội ở Tây Úc, người trẻ bản địa và người khuyết tật.

Ngọc Yến

Đọc nhiều nhất Bản in 24.07.2019 13:51