Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giáo hội Hoa Kỳ lạc quyên giúp Giáo hội tại châu Mỹ Latinh

§ Hồng Thủy

Dịp cuối tuần 25 và 26/01 này, nhiều giáo phận tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức cuộc lạc quyên hàng năm để giúp đỡ cho Giáo hội tại châu Mỹ Latinh.

- Audio Giáo hội Hoa Kỳ lạc quyên giúp Giáo hội tại châu Mỹ Latinh

Từ hơn 50 năm qua, cuộc lạc quyên hàng năm của Giáo hội Hoa Kỳ giúp Giáo hội ở Mỹ châu Latinh là một dấu chỉ liên đới giữa các tín hữu ở Hoa Kỳ, ở châu Mỹ Latinh và vùng Caribe.

Số tiền thu được trong cuộc lạc quyên này được dùng để tài trợ cho các chương trình mục vụ, việc đào tạo chủng sinh và tu sĩ và các hoạt động về gia đình và giới trẻ.

Tình liên đới và yêu thương

Đức cha Octavio Cisnenos, giám mục phụ tá của giáo phận Brooklyn ở New York, Chủ tịch Ủy ban về Giáo hội Mỹ châu Latinh của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, nói: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta chia sẻ đức tin và trợ giúp tất cả những người mong ước trở nên gần gũi với Chúa Giêsu.” “Cuộc lạc quyên vì Giáo hội Mỹ châu Latinh diễn tả tình liên đới và tình yêu thương của chúng ta đối với người dân khu vực này.”

Đức cha Cisneros bày tỏ lòng biết ơn những người dân Hoa Kỳ quảng đại ủng hộ cuộc lạc quyên hàng năm để qua đó trợ giúp các anh chị em trong khắp vùng.

Trong số các chương trình nhận được tài trợ từ cuộc lạc quyên có tổ chức phi lợi nhuận Caritas Argentina. Tổ chức này giúp cho hơn 150 người trẻ Công giáo sống đức tin qua việc phục vụ những người nghèo và những người bị xã hội loại trừ, bằng cách huấn luyện họ trong các hoạt động mục vụ để loan báo Tin Mừng cho các cộng đồng địa phương của họ và chia sẻ đức tin của họ khắp nước Argentina. Năm vừa qua, cuộc lạc quyên cũng đã giúp cho 235 bạn trẻ từ Haiti tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ 2019 tại Panama.

Tháng 11/2019, Ủy ban về Giáo hội Mỹ châu Latinh đã trao gần 4,2 triệu đô la Mỹ để trợ giúp Giáo hội Công giáo ở Mỹ châu Latinh và vùng Caribe, bao gồm các vùng bị thiệt hại vì thiên tai như giông bão và động đất. (CNS 22/01/2020)

Hồng Thủy - Vatican

Đọc nhiều nhất Bản in 23.01.2020 13:26