Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giáo hội Công giáo tại Singapore tỏ tình liên đới với người tỵ nạn

§ Chu Văn

Singapore [Asianews 26/6/2010] - Trong thánh lễ cử hành hôm 25 tháng 6 năm 2010 nhân Ngày Thế Giới Tỵ Nạn, Ðức cha Nicholas Chia, Tổng giám mục Singapore nói rằng "Giáo hội phải tỏ tình liên đới với người tỵ nạn, là những anh chị em chúng ta đang cần được giúp đỡ".

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, Ðức tổng giám mục Singapore nói đến sự giúp đỡ của Giáo hội đối với người tỵ nạn, hiện đang bị đối xử chẳng khác nào những người cùng đinh trong xã hội Singapore giàu có.

Nhân Ngày Thế Giới Tỵ Nạn, đã có khoảng 400 tín hữu tham dự một thánh lễ do Cơ quan trợ giúp tỵ nạn của Dòng Tên gọi tắt là JRS tổ chức tại nhà thờ Chúa Kitô phục sinh tại Singapore. Nhân dịp này, những người tỵ nạn từ Myanmar, Sri Lanka và Nepal cũng tổ chức một cuộc triển lãm.

Ðức cha Chia nói rằng người tỵ nạn đã bị tước đoạt nhà cửa, tài sản, căn cước và tương lai. Theo ngài, điều tối thiểu mà chúng ta có thể làm là bày tỏ quan tâm và cầu nguyện cho họ.

Ðược biết chủ đề do Liên hiệp quốc đề ra cho Ngày Thế Giới Tỵ nạn năm 2010 là "Những con người thật, những nhu cầu thật".

Ðức tổng giám mục Singapore nói rằng chủ đề này không ngừng nhắc nhở chúng ta rằng vấn đề tỵ nạn vẫn còn là một thách đố cho tất cả chúng ta ngày nay, cũng như đã từng là một thách đố khi các thuyền nhân Việt nam đặt chân đến Singapore vào đầu thập niên 80. Ngài nói: "Sứ mệnh của chúng ta chưa chấm dứt và chúng ta có nghĩa vụ phải giúp đỡ họ".

Tại Singapore hiện nay, người tỵ nạn gặp nhiều trở ngại. Bất cứ ai đến quốc gia hải đảo này mà không có chiếu khán nhập cảnh đều bị bắt giữ và trục xuất về xứ sở của mình.

Tại đây, tiến trình xin tỵ nạn rất dài và phức tạp. Người tỵ nạn không thể làm việc và con cái họ rất ít khi được nhận vào các trường công lập.

Trong thánh lễ nhân ngày Thế Giới Tỵ nạn, cha Prakash Louis, giám đốc của Dịch Vụ Tỵ nạn của Dòng Tên tại Nam Á Châu nói đến tình hình khó khăn của người tỵ nạn đến từ những nước bị xâu xé vì nội chiến như Sri Lanka. Cha cũng nhắc lại cam kết phục vụ người tỵ nạn của Giáo hội.

JRS hiện đang phục vụ tại 56 quốc gia, đặc biệt trong những vùng bị chiến tranh hay thiên tai tàn phá. Cơ quan này đã tích cực hoạt động trong công tác cứu trợ trong nạn sóng thần hồi năm 2004, tại Sudan cũng như trận bão lụt Nargis tại Myanmar.

Chu Văn

Đọc nhiều nhất Bản in 30.06.2010. 18:05