Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Giáo hội Ba Lan cử hành Thánh lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của thánh Gioan Phaolô II
§ Hồng Thủy
Vào các ngày 14 và 15/06/2020 vừa qua, các giám mục Ba Lan đã cử hành Thánh lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại đền thánh ở Crakow, tại Wadovice quê nhà của ngài và tại Kalwaria Zebrzydowska.
Vào Chúa Nhật 14/06/2020, các giám mục Ba Lan đã cử Thánh lễ trọng tại đền thánh Gioan Phaolô II tại Cracow. Đền thánh được xây dựng tại địa điểm của các mỏ đá nơi chàng thanh niên Karol Wojtyła, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã làm việc trong chiến tranh như là một người lao động chân tay.
Trong bài giảng, Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, nguyên tổng giám mục Cracow và cũng là thư ký riêng lâu năm của thánh Gioan Phaolô II, nói rằng “thánh Gioan Phaolô II, giám mục của Roma, là một dấu hiệu tốt đẹp và mạnh mẽ của sứ mạng mục vụ trong Giáo hội”.
Sau Thánh lễ, các giám mục Ba Lan cùng với Đức tổng giám mục Salvatore Pennacchio, Sứ thần Tòa thánh tại Ba Lan, đã đến dự một buổi hòa nhạc trình diễn các tác phẩm của Mozart, Bach, Händel và Pergolesi.
Dâng Giáo hội Ba Lan cho Đức Mẹ tại đền thánh Kalwaria Zebrydowska
Vào thứ Hai 15/06/2020, các giám mục Ba Lan đã phó thác Giáo hội Ba Lan cho Đức Mẹ tại đền thánh của các linh mục dòng Bernadin ở Kalwaria Zebrydowska, nơi thánh Gioan Phaolô đã nhiều lần hành hương kính viếng trong cuộc đời ngài. Chính tại nơi này, cha của thánh nhân lần đầu tiên bế ngài sau khi mẹ của ngài qua đời và từ đó đền thánh này trở thành nơi Karol Wojtyla thường xuyên kính viếng khi là giám mục, Hồng y và Giáo hoàng.
Thánh Gioan Phaolô II là quà tặng Thiên Chúa ban
Sau đó các giám mục Ba Lan đã cử hành Thánh lễ tại đền thánh Đức Trinh Nữ Maria dâng mình tại Wadowice, nơi bé Karol Wojtyła được rửa tội vào ngày 20/06/1920. Thánh lễ do Đức tổng giám mục Stanisław Gądecki, giám mục Poznan và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan chủ tế. Trong bài giảng, ngài nói rằng “thánh Gioan Phaolô II là một món quà tuyệt vời Thiên Chúa ban cho Ba Lan, châu Âu, thế giới và Giáo hội”, và thánh nhân là một “lương tâm đối với thế giới”. Đức cha Gadecki nhấn mạnh rằng thánh Gioan Phaolô II đã dành cả cuộc đời của mình để phục vụ Thiên Chúa và con người.
Thánh Gioan Phaolô II đã dạy cách sống và đã sống
Đức cha Gadecki nhận định: “Vì đằng sau tất cả những lời nói và hành động của thánh Giáo hoàng là sự thánh thiện cá nhân của ngài. Ngài đã dạy cách sống và đã sống, như ngài đã dạy. Ngài không chỉ nói về cầu nguyện, mà còn thực sự cầu nguyện. Ngài không chỉ kêu gọi yêu thương mọi người, mà ngài còn yêu tất cả mọi người, và điều này có thể được nhìn thấy qua từng lời nói và cử chỉ của ngài. Ngài đã không lặp lại một cách máy móc những lời của Chúa Kitô về sự tha thứ, nhưng ngài đã tha thứ cho người đã muốn tước đoạt sự sống của mình.” (Zenit 15/06/2020)
Đọc nhiều nhất Bản in 16.06.2020 09:48