Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giáng sinh của người Công giáo ở Nga: đầy kỷ niệm và lòng biết ơn

§ Ngọc Yến

Trong tháng 12, tại Nga, lễ kỷ niệm 10 năm khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Matxcơva và Tòa thánh được tổ chức. Vào ngày 01 tháng 12 năm 1989, lần đầu tiên ông Mikhail Gorbačëv, Tổng thống Liên Xô gặp Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, khởi đầu sự tái sinh của Giáo hội Công giáo.

- Audio Giáng sinh của người Công giáo ở Nga: đầy kỷ niệm và lòng biết ơn

Tại San Petersburg, Đức cha Kondrusiewicz nhắc lại vị tử đạo Công giáo đầu tiên thời Liên Xô, Đức cha Konstantin Budkiewicz, bị hành quyết dưới lòng đất Lubyanka. Mối quan hệ được cải thiện sau cuộc gặp giữa ĐTC Phanxicô và Đức Thượng Phụ Kirill ở Havana.

Cộng đoàn bé nhỏ Công giáo Nga mừng lễ Giáng sinh với lòng biết ơn vì tình huynh đệ và tự do đức tin có được trong nhiều năm qua. Lễ mừng 10 năm khôi phục các mối quan hệ ngoại giao với Tòa thánh đã được tổ chức vào ngày 9 tháng 12 với một cuộc họp báo ở Matxcơva. Tại sự kiện này, có sự tham dự của Đức cha Celestino Migliore, Sứ thần Tòa Thánh và Đức cha Igor Kovalevskij, thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Nga.

Quyết định thiết lập lại quan hệ được đưa ra tại Vatican vào ngày 5 tháng 12 năm 2009, ngay sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga, lúc bấy giờ là ông Dmitrij Medvedev và ĐGH Biển Đức XVI. Sự kiện này cũng nhắc lại cuộc gặp lịch sử đầu tiên vào ngày 01 tháng 12 năm 1989, khi Tổng thống đầu tiên của Liên Xô, ông Mikhail Gorbačëv đến Roma để gặp Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, kết quả là sự tái sinh Giáo hội Công giáo ở Nga và ở tất cả các nước thuộc Liên Xô cũ. Sau cuộc gặp gỡ đó, các nhà truyền giáo đầu tiên đã đến Nga, và năm tiếp theo, sau một thế kỷ, lần đầu tiên có Khâm sứ Tòa Thánh, Đức cha Francesco Colasuonno, sau này là hồng y.

Năm 1991, các vị giám quản tông tòa đầu tiên của Nga và Kazakistan đã được bổ nhiệm, đầu tiên là Đức Tổng Giám mục Tadeusz Kondrusiewicz.

Về mối quan hệ với Chính thống giáo của Giáo hội Công giáo hiện nay rất tốt và đầy hợp tác, đặc biệt là sau cuộc gặp giữa ĐTC Phanxicô và Đức Thượng Phụ Kirill vào tháng 2 năm 2016 tại Havana. Các linh mục địa phương hiện đang hoạt động trong khoảng 300 giáo xứ Công giáo thuộc bốn giáo phận. Năm 1995, chủng viện San Petersburg mở cửa, và vào năm 1999, cách đây 20 năm đã chứng kiến các linh mục đầu tiên. Vì thế, Giáng sinh năm nay cũng là dịp để người Công giáo Nga nhớ lại những kỷ niệm này với lòng biết ơn. (Asianews 23/12/2019)

Ngọc Yến - Vatican

Đọc nhiều nhất Bản in 26.12.2019 14:28