Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Giám mục Ailen tranh luận về cuộc trưng cầu dân ý phá thai không giới hạn
§ Hồng Thủy
“Nếu xã hội chấp nhận rằng một người có quyền chấm dứt sự sống của một người khác thì không còn có thể đòi quyền sống như là một quyền cơ bản của con người đối với bất cứ ai. Nếu chúng ta cho phép bất cứ lý do phá thai nào thì cũng những lý do này sẽ được dùng để phán quyết sự kết thúc sự sống của người già, người đau yếu hay người khuyết tật nặng.”
Đức cha Kevin Peter Doran của Giáo phận Elphin, chủ tịch nhóm sinh học của Hội đồng Giám mục Ailen đã khẳng định như trên trong sứ điệp mục vụ ban hành ngày 28/01.
Phát biểu của Đức cha Doran được đưa ra trong bối cảnh một cuộc tranh luận đang diễn ra ở nước này sau khi chính phủ quyết định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào cuối tháng 5, nhưng ngày chính thức vẫn chưa được thiết lập, và qua đó Quốc hội có thể thiết lập luật phá thai không hạn chế. Trong cuộc trưng cầu dân ý, người Ailen sẽ phải lên tiếng về việc sửa đổi Hiến pháp lần thứ tám, đã được đưa ra vào năm 1983.
Luật cấm phá thai tuyệt đối được đưa vào luật cơ bản sau một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng nội dung của luật này bị giảm nhẹ vào năm 2013, khi phá thai được cho phép trong trường hợp đe dọa sinh mạng người mẹ.
Theo Đức cha Doran, những hậu quả của việc loại bỏ "tu chính ủng hộ sự sống" có thể là nghiêm trọng bởi vì nó sẽ loại bỏ “sự đề cập đến quyền sống” của mẹ và con mà không thay thế nó bằng bất cứ điều gì: “nó sẽ giống như một tấm séc trắng” trong tay của chính phủ, được tự do trong tương lai để đưa ra bất kỳ chế độ phá thai nào. Theo nghĩa này, Đức cha nói thêm, “nếu chúng ta vượt qua giới hạn này, sẽ không dễ dàng để quay trở lại.”
Đức cha cũng nói rằng khi nói đến quyền chọn lựa, người ta có khuynh hướng quên rằng nó cũng liên quan đến một người dễ bị tổn thương và không có quyền lựa chọn và hoàn toàn dựa vào người khác. Do đó chúng ta đứng trước một đụng độ lớn giữa nền văn hóa sự chết và nền văn hóa sự sống.
Từ quan điểm này, việc trợ giúp các người nữ rất quan trọng. Đức cha khuyến khích chọn lựa cảm thông, chân thật, cầu nguyện, trợ giúp nữ giới và lưu ý rằng, dù cho có điều gì đang xảy ra với hiến pháp, người ta vẫn đang nghiên cứu các cách thức để đưa ra sự ủng hộ hơn nữa cho phụ nữ để họ có thể chọn sự sống không chỉ cho đứa con mà cho chính họ.
Trong những ngày qua, Liên hiệp các hiệp hội gia đình Công giáo ở châu Âu đã bày tỏ sự lo lắng sâu xa và đã cùng với Hội trợ giúp gia đình Ai len tham gia vào cuộc tranh luận về việc bãi bỏ “Tu chính lần 8” và hàng loạt các đề nghị liên quan đến việc không kết án tội phá thai. (L'Osservatore Romano, 1-2 febbraio 2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 02.02.2018 11:22