Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2013

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức: Tổng Giáo Phận Berlin sẽ cắt giảm 70% giáo xứ

§ Tiền Hô

BERLIN, 21/1/2013 (CNA / EWTN) - Đức Hồng Y Rainer Maria Woelki của Berlin đã có kế hoạch cắt giảm hơn 70% số lượng giáo xứ tại Tổng Giáo Phận Berlin trong vòng bảy năm tới đây. Theo đó, từ 105 giáo xứ sẽ giảm xuống còn 30 giáo xứ vào năm 2020.

Quyết định trên được công bố lần đầu trong một lá thư mục vụ vào ngày 2 Tháng Mười Hai vừa qua, nó sẽ ảnh hưởng đến 400.000 người Công giáo ở miền đông bắc Đức quốc. Như vậy có nghĩa là bình quân mỗi năm sẽ cắt giảm 11 giáo xứ trong địa phận, bao gồm thủ đô Berlin, Brandenburg và Mecklenberg-Vorpommern.

Stefan Forner - phát ngôn viên của tổng giáo phận này nói rằng: "Đây không phải chỉ là một cải cách hành chính, đó cũng là một cải cách tinh thần".

Chúng ta cũng biết hồi Tháng Chín, tại tổng giáo phận Vienna, Đức Hồng Y Christoph Schönborn cũng đã quyết định cắt giảm đến 510 giáo xứ - từ 660 xuống còn 150.

Không phải đây là lần đầu tiên mà tổng giáo phận Berlin làm việc này. Sáu năm trước đây, Đức Hồng Y Georg Sterzinsky, vị tiền nhiệm của Đức Hồng Y Woelki đã từng giảm một nửa số lượng giáo xứ vì tổng giáo phận nợ đến 140 triệu Mỹ Kim, hệ quả sau khi thống nhất Đông Đức và Tây Đức.

Với số lượng các giáo xứ hiện nay, bình quân mỗi nhà thờ sẽ cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật cho 3810 giáo dân (trong trường hợp người Công giáo của tổng giáo phận vẫn thực hành đức tin của họ một cách đầy đủ). Tuy nhiên, sau khi giảm xuống chỉ còn 30 giáo xứ thì bình quân mỗi nhà thờ sẽ phục vụ cho 13.333 tín hữu.

Đức Hồng Y Woelki cho biết, mục đích việc cắt giảm này là để cho tổng giáo phận có một "cấu trúc bền vững" và quyết định được đưa ra dựa vào "quá trình phát triển trong tương lai và sự suy giảm dân số". Ngài còn cho rằng, trong vòng 17 năm tới thì số lượng giáo dân của các giáo xứ sẽ giảm 30% ở một số khu vực. Tuy nhiên, Đức Hồng Y khẳng định quyết định này không phải bởi lí do tài chính hoặc tình trạng thiếu nhân sự. Kế hoạch tái cơ cấu này cũng cho mỗi linh mục thuộc giáo xứ mới được miễn nhiệm vụ hành chính.

Tổng giáo phận Berlin muốn có "những khu vực mục vụ lớn hơn", có nghĩa là trong những năm sắp tới, các giáo xứ còn lại sau đợt cắt giảm cần phải hợp tác chặt chẽ hơn trong trong công tác giáo dục và bác ái Công Giáo.

Trong lá thư mục vụ của mình, Đức Hồng Y Woelky cho biết tài chính của tổng giáo phận đã được cải thiện nhờ vào "những quyết định dũng cảm và có trách nhiệm" của các tổ chức thuộc Giáo Hội. 80% người Công giáo của tổng giáo phận sống ở Berlin. Hồi năm 1999, thành phố này đã từng nhận một gói viện trợ trị giá 39 triệu Mỹ Kim từ các giáo phận Công giáo khác.

Tiền Hô

Đọc nhiều nhất Bản in 22.01.2013. 18:19