Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Đức Thánh Cha tiếp kiến Cộng đồng Emmanuel
§ Lm Trần Đức Anh, OP
VATICAN. ĐTC mời gọi các thành viên Cộng đồng Emmanuel khuyến khích con người thời nay khám phá Lòng Thương Xót của Chúa, được biểu lộ đặc biệt cho những người nghèo nhất.
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 7-4-2018 dành cho 500 thành viên Cộng đồng Emmanuel nhân cuộc gặp gỡ thường niên, năm nay ở Roma.
Cộng đồng này nảy sinh từ kinh nghiệm phong trào Canh tân trong Thánh Linh và do một nhóm giáo dân thuộc phong trào này thành lập tại Paris bên Pháp năm 1972, đặc biệt là Ông Pierre Goursat và bà Martine Lafitte, qui tụ các giáo dân, những người thánh hiến và các linh mục. Hiện nay cộng đồng có 11.500 thành viên tại 67 quốc gia. Ngày 15-8 năm 2017 Tòa Thánh đã nhìn nhận Hiệp Hội giáo sĩ của Cộng đồng Emmanuel, đứng trước ơn gọi linh mục dồi dào của Cộng Đồng.
Trong bài huấn dụ, ĐTC cầu mong sự nhìn nhận ấy làm sinh động thêm tình hiệp thông giữa các bậc sống của các thành viên với nhau và ngài mời gọi các thành viên luôn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với thực tại phong phú của giáo xứ nơi mình sinh động, vui lòng hội nhập vào việc mục vụ có tổ chức của Giáo Hội địa phương.
Nhắc đến tên của Cộng đồng là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ĐTC nhắn nhủ các thành viên rằng: “Điều thiết yếu là từ việc chiêm niệm mầu nhiệm nhập thể, đặc biệt là từ việc Chầu Thánh Thể, anh chị em kín múc năng động truyền giáo để loan báo Tin Mừng cho tất cả những ngừơi mà Chúa Giêsu trao tặng tình bạn cho họ”.
ĐTC cũng nói: “Tôi khích lệ anh chị giúp con người thời nay, tại bất kỳ nơi nào Thánh Linh gửi anh chị em đến, khám phá Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta đến độ ở giữa chúng ta. Lòng thương xót này của Chúa, Đấng luôn gần gũi với Dân Ngài, đòi phải được đề nghị với lòng hăng say mới mẻ, qua việc mục vụ được đổi mới, để có thể đánh động tâm hồn con người và khuyến khích hợp tìm được con đường trở về nhà Cha (Bolla Nhan Thánh Lòng Thương Xót, 15).
Và ĐTC cầu chúc: “Ước gì tại nơi nào Cộng đồng của anh chị em hiện diện, Lòng Thương Xót của Chúa Cha có thể được biểu lộ, đặc biệt cho những người nghèo nhất - nghèo trong tâm hồn hoặc trong thể xác - chữa lành các vết thương của họ nhờ sự an ủi của Tin Mừng, trong tình liên đới và sự quan tâm”.
Sau cùng, ĐTC hiệp với các thành viên Cộng đồng Emmanuel “cảm tạ Chúa vì tất cả hành trình cộng đồng này đã trải qua trong bao năm qua, dưới dự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh, Đấng muốn chúng ta liên tục bước đi, và tôi mời gọi anh chị em luôn lắng nghe Chúa Thánh Linh, vì không có tự do nào lớn hơn là để Chúa Thánh Linh hướng dẫn, soi sáng và dẫn chúng ta đến nơi Chúa muốn” (Rei 7-4-2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 07.04.2018 12:31