Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 7/2010
Album Mới Nhất
- Hành hương Đức Mẹ Tàpao tháng Hoa 2010
- Di dời phần mộ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp
- Linh mục đoàn tại Linh địa La Vang
- Hành Hương La Vang thường niên 2009
10 Bài Mới Nhất
- Mỗi ngày, xin hãy phó thác cho Chúa
- Nói và làm
- Sứ mệnh của Đức Kitô không phải là việc phán quyết về của cải vật chất phù vân
- Tòa Thánh khích lệ hàng giáo sĩ Trung Quốc
- Giáo sư Kenneth Howell, từng bị đuổi vì dạy đúng lý thuyết Công Giáo, được mời dạy trở lại
- Lễ Thêm Sức tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Nhai, Bùi Chu
- Dấn thân xã hội cần Kitô hữu nhiệt thành
- Khủng hoảng và canh tân gia đình tại Châu Âu
- Di hài thánh Gioan Bosco viếng thăm 130 nước
- Dietrich von Hildebrand: Hiện tượng luận của trái tim
Sách Online
- Thiên Chúa và Trần Thế Phạm Hồng Lam
Chương III: Giáo Hội (11) (hết) - Như Lời Cầu Kinh Anthony De Mello, Hương Vĩnh chuyển ngữ
Phần VI: Cái Tôi (4) - Mẹ Maria - Trung Tâm Công Trình Của Đức Gioan Phaolô II Lm Việt-Châu, SSS
- Góp Bánh Cho Đời Lm Giuse Trần Đình Long, SSS
- Chúa có mặt là con vui! Cát Minh Nha Trang
Ðức thánh cha kêu gọi thế giới cứu trợ các nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ
§ Chu Văn
Vatican [AFP, CNA 10/3/2010] - Hôm thứ Hai mùng 8 tháng 3 năm 2010, một trận động đất được ghi nhận với 6 độ theo địa chấn kế tại tỉnh Elazig,cách thủ đô Ankara khoảng 750 cây số về hướng đông, đã khiến cho 51 người bị thiệt mạng.
Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư mùng 10 tháng 3 năm 2010, Ðức thánh cha đã kêu gọi "cộng đồng thế giới nhanh chóng và quãng đại đóng góp cho công cuộc cứu trợ". Ðức thánh cha nói rằng ngài "gần gũi với các nạn nhân và gia đình họ."
Trước đó, trong bài huấn dụ hằng tuần, Ðức thánh cha nói đến các đặc sủng mới trong Giáo hội. Trở lại với giáo huấn của thánh Bonaventura, Ðức thánh cha nói rằng vị thánh này không chỉ dựa theo luật dòng Phanxico để nhấn mạnh đến sự cần thiết của sự "mới mẽ" trong Giáo hội, mà còn dạy các tín hữu Kitô của thời hiện đại biết mở rộng tâm hồn để đón nhận những đặc sủng mới trong Giáo hội.
Mặt khác, sau buổi tiếp kiến chung hằng tuần, Ðức thánh cha cũng nhắc đến các nạn nhân của những vụ bạo động mới đây tại Nigeria khiến cho hằng trăm người thiệt mạng. Gởi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, Ðức thánh cha nói rằng cuộc bạo động dã man tại Nigeria đã không "tha mạng ngay cả những trẻ em vô phương tự vệ".
Ngài nhấn mạnh rằng bạo động không giải quyết các cuộc xung đột, mà chỉ gia tăng những hậu quả bi thảm mà thôi.
Tưởng cũng nên nhắc lại sáng Chúa Nhựt 7 tháng 3 năm 2010, ba làng Kitô thuộc sắc dân Berom đã bị những người chăn nuôi Hồi giáo tấn công. Cuộc tấn công được xem như một cuộc trả đũa của người Hồi giáo sau vụ bạo động hồi tháng Giêng năm 2010 tại Jos khiến cho hàng trăm người Fulani theo Hồi giáo bị thiệt mạng.
Theo hãng thông tấn AP, cảnh sát Nigeria xác nhận con số người chết là 109 người.
Ðức thánh cha kêu gọi các nhà lãnh đạo Nigeria hãy đảm nhận vai trò chủ đạo trong việc kiến tạo hòa bình. Ngài nói rằng "tất cả những ai có trách nhiệm dân sự hay chính trị phải làm mọi nỗ lực để bảo đảm sự sống chung hòa bình của mọi người dân".
Đọc nhiều nhất
Bản in 11.03.2010. 19:51



