Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Đức Thánh Cha chuẩn y các sắc lệnh tuyên phong Bậc Đáng Kính
§ Đặng Tự Do
Sáng thứ Bẩy 14 tháng 4 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp Đức Hồng Y Angelo Amato, tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh. Ngài đã chuẩn y các sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 8 vị Tôi Tớ Chúa, và nâng các vị lên hàng Bậc Đáng Kính.
Trong số các vị mới được nâng lên hàng Bậc Đáng Kính có 3 linh mục và 5 nữ tu: một vị người Ấn Độ, một vị người Tây Ban Nha, một vị người Bồ Đào Nha, một vị người Canada và 4 vị người Ý.
Vị đầu tiên là Cha Varghese Payapilly, một linh mục triều người Ấn Độ, là đấng sáng lập dòng các Nữ tu của người cùng khổ. Ngài sinh ra trong một gia đình giàu có ở Konthuruthy vào ngày 8 tháng 8 năm 1876 và qua đời vì bệnh thương hàn ở Ernakulam vào ngày 5 tháng 10 năm 1929.
Sau trận lụt kinh hoàng vào năm 1924, cha Varghese biến giáo xứ của ngài thành một trung tâm dành cho người vô gia cư. Kinh nghiệm này đã khiến ngài thành lập dòng các Nữ tu của người cùng khổ vào ngày 19 tháng 3 năm 1927. Ngày nay, dòng này có rất nhiều nhà cho trẻ em đường phố, những người cao tuổi bị bỏ rơi, những người ăn xin, những người mắc bệnh ung thư và liệt kháng, và những người tàn tật về thể chất và tinh thần. Dòng cũng có các trung tâm lao động, bệnh viện, nhà dưỡng lão, bệnh xá, nhà trẻ và trường học.
Các vị khác được nâng lên hàng các Bậc Đáng Kính trong dịp này gồm có:
- Cha Emanuele Nunes Formigão, linh mục triều người Bồ Đào Nha, là đấng sáng lập Dòng Các Nữ Tu Phạt Tạ của Đức Mẹ Fatima. Ngài sinh tại Tomar vào ngày 1 tháng Giêng năm 1883 và qua đời tại Fatima vào ngày 30 tháng Giêng năm 1958.
- Cha Ludovico Longari, người Ý, một thành viên của Dòng các Linh mục Bí Tích Thánh Thể; sinh ở Montodine vào ngày 20 tháng 6 năm 1889 và qua đời ở Ponteranica vào ngày 17 tháng 6 năm 1963.
- Nữ tu Elizabeth Bruyère, người Canada, đấng sáng lập Dòng Các Nữ Tu Bác ái Ottawa; sinh tại L'Assomption vào ngày 19 tháng 3 năm 1818 và qua đời ở Ottawa ngày 5 tháng 4 năm 1876.
- Mẹ Bề Trên Margherita Ricci Curbastro, người Ý, nhủ danh Constance, đấng sáng lập Dòng Nữ tì Thánh Tâm Chúa Giêsu Đau Khổ; sinh tại Lugo di Romagna vào ngày 6 tháng 10 năm 1856 và qua đời ngày 7 tháng Giêng năm 1923.
- Mẹ Bề Trên Florenza Giovanna Profilio, đấng sáng lập Dòng các Nữ Tu Phanxicô Vô Nhiễm Nguyên Tội thành Lipari; sinh tại Pirrera (Ý) vào ngày 30 tháng 12 năm 1873 và qua đời ở Rôma ngày 21 tháng 2 năm 1956.
- Mẹ Bề Trên Maria Dolores của Chúa Kitô Vua (nhủ danh Maria Di Majo), người Ý, đấng sáng lập Dòng các Nữ tì Truyền giáo của Chúa Kitô Vua; sinh tại Palermo vào ngày 16 tháng 12 năm 1888 và qua đời ngày 27 tháng 6 năm 1967.
- Nữ tu Justa Domínguez, Bề Trên tỉnh dòng Tây Ban Nha, của Dòng các Nữ tu Vincent de Paul, sinh ra tại Azpeitia vào ngày 2 tháng 11 năm 1875 và qua đời ở Madrid vào ngày 18 tháng 12 năm 1958.
Source: Vatican News An Indian among 8 new Venerable Servants of God
Đọc nhiều nhất Bản in 15.04.2018 16:22