Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Đức Hồng y Yeom Soo-jung kêu gọi bảo vệ sự sống con người
§ Hồng Thủy
Seoul – “Như là Kitô hữu, nghĩa vụ của chúng ta là bảo vệ sự sống con người.” Đức Hồng y Andrew Yeom Soo-jung, Tổng Giám mục của Seoul đã xác quyết như trên trong sứ điệp Giáng sinh năm 2017.
Sứ điệp của Đức Hồng y Andrew có tựa đề “Thiên Chúa tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta”, trong đó ngài suy tư về vấn đề gây tranh cãi, thu hút dư luận quần chúng trong những ngày gần đây, là có nên phá bỏ luật chống phá thai hay không. Ngài khẳng định tầm quan trọng của “sự tôn trọng sự sống con người” khi trích dẫn thông điệp Laudato Si của Đức Giáo hoàng Phanxicô: “Làm sao chúng ta có thể thật sự dạy về việc bảo vệ các sinh vật dễ bị tổn thương khác nếu chúng ta không thể bảo vệ một phôi người, ngay cả khi sự hiện diện của nó tạo nên sự không thoải mái và đem lại những khó khăn?”
Ở đầu sứ điệp, Đức Hồng y chào thăm tất cả tín hữu Hàn quốc, đặc biệt những người bị gạt bên lề xã hội, những bệnh nhân, và các anh chị em ở Bắc hàn. Đức Hồng y khẳng định: “Chúa Giêsu đến thế gian này như một hài nhi dễ bị tổn thương. Chúng ta suy tư về việc chúng ta đối xử thế nào với những người bị gạt bên lề xã hội và những người dễ bị tổn thương xung quanh chúng ta. Chúng ta có đối xử với họ như với Chúa Giêsu không?”
Đức Hồng y cũng lên án chiến tranh, khủng bố và bạo lực đang còn hiện diện trên thế giới và ngài nhấn mạnh đến các vấn đề xã hội như sự gia tăng bất bình đẳng, các hình thức đối xử phân biệt khác. Đức Hồng y cho thấy rằng các thảm kịch này còn tồn tại là do sự đặt ưu tiên về các giá trị kinh tế.Ngài kêu gọi suy tư về sự sinh ra trong khiêm hạ của Chúa Giêsu để chúng ta luôn nhớ sống khiêm nhường, tôn trọng sự sống và cảm thông với khổ đau. Ngài nói: “Như là Kitô hữu, nghĩa vụ của chúng ta là bảo vệ sự sống con người và chăm sóc cho những người già nghèo khổ, những người di dân không có nơi chốn để đi, những người lao động phải làm việc trong những nơi nguy hiểm, các em bé và phụ nữ bị bạo lực tại gia đình và những người trẻ đã mất niềm hy vọng.
Đức Hồng y cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị bảo vệ và gìn giữ phẩm giá của các công dân của họ trong việc tiếp tục và cấp thiết tìm kiếm ích lợi chung và khẳng định rằng “việc tôn trọng sự sống là nền tảng thiện ích của xã hội.” (Agenzia Fides 21/12/2017)
Đọc nhiều nhất Bản in 21.12.2017. 16:42