Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Hồng y Marx quyên góp 50.000 euro để cứu người di cư trên Địa Trung Hải

§ Ngọc Yến

Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Tổng Giám mục Munich và Freising, đã quyên góp 50.000 euro cho tàu cứu hộ của hiệp hội “Hiệp nhất để Cứu trợ”, do Giáo hội Tin Lành Đức trang bị để cứu người di cư trên Địa Trung Hải.

- Audio Đức Hồng y Marx quyên góp 50.000 euro để cứu người di cư trên Địa Trung Hải

Sứ vụ của con tàu dự kiến sẽ thực hiện trong những tháng đầu năm 2020 và số tiền cần là khoảng một triệu Euro. Theo thông tin từ Giáo hội Tin Lành Đức, khoảng 150 tổ chức, các giáo xứ tham gia vào sứ mạng. Sáng kiến con tàu cứu hộ ra đời vào tháng 6 năm 2019 và việc gây quỹ cho hiệp hội “Hiệp nhất để Cứu trợ" đã bắt đầu vào đầu tháng 12 năm 2019.

Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Tin Lành Heinrich Bedford-Strohm giải thích: “Hiệp hội ‘Hiệp nhất để Cứu trợ’ muốn những người có trách nhiệm ở châu Âu chung tay thi hành bổn phận trong việc chấm dứt những cái chết trên Địa Trung Hải, đồng thời đóng góp trực tiếp để cứu những người di cư này”.

Đây không phải là lần đầu tiên Đức Hồng y Marx hỗ trợ các tổ chức cứu hộ trên biển. Vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019, Đức Hồng y cũng đã tổ chức quyên góp, mỗi lần cũng là 50 ngàn euro.

Mặc dù có những chỉ trích cho rằng việc can thiệp của các tàu cứu hộ trên Địa Trung Hải sẽ khuyến khích ngày càng nhiều người mạo hiểm mạng sống của họ khi vượt qua châu Âu, nhưng Đức Hồng y Marx vẫn tiếp tục thi hành bổn phận bác ái. (Acistampa 20/01/2020)

Ngọc Yến - Vatican

Đọc nhiều nhất Bản in 22.01.2020 15:29