Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Đức Cha Paul Hinder nhìn nhận khó khăn ngưng chiến tại Yemen
§ Lm Trần Đức Anh, OP
Đức Cha Paul Hinder, Đại diện Tông tòa Nam Arabia, trong đó có Yemen, nhìn nhận những khó khăn lớn trong việc đạt tới nhưng chiến tại Yemen.
Thảm trạng trẻ em Yemen
Từ 4 năm nay, Yemen ở trong tình trạng nội chiến giữa phe chính phủ được Liên minh Arập, đứng đầu là Arập Sauđi, hỗ trợ, và bên kia là phiến quân Houthi được sự ủng hộ của Iran. Theo tổ chức “Save the Children” (Hãy cứu các trẻ em), bạo lực và tàn phá đã buộc 1 triệu 500 ngàn trẻ em Yemen trốn chạy khỏi gia cư từ đầu cuộc xung đột đến nay. Gần đây, bệnh dịch tả bộc phát, và theo LHQ đã có 200 người chết và 110 ngàn người bị nghi lây bệnh dịch này, trong đó 1 phần 3 là các trẻ em dưới 5 tuổi.
Đức Cha Paul Hinder không lạc quan
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Cha Paul Hinder, dòng Capuchino Thụy Sĩ, là chủ chăn của các cộng đoàn Công Giáo tại Yemen và một số nước khác, nhìn nhận rằng “Thật khó đạt tới cuộc ngưng chiến ở Yemen. Vấn đề là có nhiều lực lượng đối nghịch tại nước này. Tất cả những điều đó tạo nên bầu không khí nội chiến. Thêm vào đó có sự xen mình từ nước ngoài do các cường quốc trong vùng, như Arập Sauđi với các đồng minh của mình, và bên kia là Iran, Tất cả những khía cạnh đó không cho phép đi tới một cuộc đình chiến. Đây thực là một điều rất khó khăn. Tôi không biết bao giờ sẽ có cuộc đình chiến. Tôi cũng như tất cả mọi người đều hy vọng, nhưng hiện thời thì không có, vì còn quá nhiều oán thù, quá nhiều nghi kỵ, và có lẽ đây là vấn đề lớn nhất. Không có sự tín nhiệm nhau giữa các phe, họ giữ nguyên lập trường của mình, và không muốn đi tới một nhượng bộ nào, mặc dù đây là cách thức duy nhất để đi tới hòa bình”
Yemen ở ngoài vòng quan tâm của quốc tế
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha Hinder nhìn nhận Yemen ít được quốc tế quan tâm, mặc dù nước này ở vị trí chiến lược quan trọng, nhất là để đi vào Biển Đỏ. Nhưng dường như những người liên hệ tới cuộc chiến không muốn người ta nói nhiều về điều này. Cả báo chí và các phương tiện truyền thông tây phương ít nói về sự trầm trọng của cuộc nội chiến ở Yemen. Nơi nào có chiến tranh thì luôn có kẻ thủ lợi được, những kẻ buôn bán võ khí..
Phân chia Yemen không hẳn là giải pháp
Đức Cha Paul Hinder cho biết việc phân chia Yemen thành 2 nước Bắc và Nam được nhiều người nói tới, nhưng bản thân ngài không tin tưởng lắm. Vấn đề ở đây không phải chỉ là Bắc và Nam. Giữa lòng Yemen có nhiều miền khác nhau và họ cũng có xu hướng đòi độc lập. Đức Cha nói: “Tôi nghĩ con đường đúng có thể là một cuộc gia liên bang, ít tập trung hơn như trong quá khứ. Nhưng câu hỏi vẫn là: Họ có khả năng chấp nhận sự phân chia Yemen với các trung tâm quyền bính ở các miền, nghĩa là một thứ quốc gia Liên bang hay không?” (Rei 29-3-2019)
Đọc nhiều nhất Bản in 29.03.2019 12:11