Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
ĐTC tiếp kiến Hiệp Hội các nhân viên y tế Công Giáo Italia
§ Lm Trần Đức Anh, OP
ĐTC mời gọi các nhân viên y tế Công Giáo thực thi sự phản kháng lương tâm trong tinh thần khiêm tốn, đối thoại, và gia tăng làm chứng tá cho Tin Mừng của Chúa Kitô trong môi trường y tế.
Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 17-5-2019, dành cho phái đoàn 300 người thuộc hiệp hội các nhân viên y tế Công Giáo Italia, gọi tắt là Acos, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tổ chức này.
Phản kháng lương tâm trong tôn trọng và khiêm tốn
ĐTC nhắc đến sự kiện theo luật pháp ở Italia, có nhiều nhân viên y tế Công Giáo dựa vào quyền phản kháng lương tâm để không tham gia vào những hoạt động trái với luân lý Công Giáo, như những vụ phá thai.. Ngài nói: “Việc chọn lựa phản kháng lương tâm khi cần thiết, cần phải được thực hiện trong tinh thần tôn trọng, và không trở thành lý do để coi rẻ hoặc kiêu ngạo điều vốn phải được thực thi trong tinh thần khiêm tốn, để khỏi tạo nên nơi những người quan sát anh chị em một sự coi rẻ tương tự, làm cho họ không hiểu những động lực đích thực thúc đẩy anh chị em phản kháng lương tâm. Trái lại, cần luôn luôn tìm kiếm sự đối thoại, nhất là với những người có những lập trường khác, đặt mình lắng nghe quan điểm của họ và tìm cách thông truyền quan điểm của anh chị em, không phải như người lên tòa để giảng, nhưng như người tìm kiếm thiện ích đích thực của con người”.
Đồng hành với những người rốt cùng
ĐTC cũng nhắn nhủ rằng: “Anh chị em hãy trở nên đồng hành với những người ở gần, đặc biệt là những người rốt cùng, những ngừơi bị quên lãng, bị loại trừ. Đó là cách thức tốt nhất để hiểu tường tận trong sự thật về những hoàn cảnh khác nhau và thiện ích luân lý hàm chứa trong đó”.
Chống coi bệnh nhân như những con số
ĐTC cảnh giác trước hiện tượng trong môi trường y tế ngày nay, nhiều khi các bệnh nhân bị coi như những con số, chứ không như những nhân vị. ĐTC nói:
“Sự xí nghiệp hóa ngành y tế cũng đưa lên hàng đầu nhu cầu giảm bớt chi phí và hợp lý hóa các dịch vụ, từ đó đã có sự thay đổi sâu rộng lối tiếp cận đối với bệnh tật và chính các bệnh nhân: sự quan tâm ưu tiên tới hiệu năng nhiều khi đặt xuống hàng nhì sự chú ý tới con người, trong đó có nhu cầu của bệnh nhân cần được cảm thông, lắng nghe và đồng hành, cũng như cần một sự chẩn bệnh chính xác và chữa trị hữu hiệu.
Quân tâm đến bệnh nhân cả về tinh thần
ĐTC khẳng định rằng “việc chữa trị không phải chỉ diễn ra qua thân xác, nhưng cả tinh thần nữa, qua khả năng tìm lại được sự tín thác và phản ứng. Vì thế các bệnh nhân không thể bị đối xử như cái máy, và hệ thống y tế, công lập cũng như tư nhân, không bị quan niệm như một dây chuyền lắp ráp. Con người không bao giờ hoàn toàn giống nhau, vì thế cần phải hiểu họ và chăm sóc từng người một. Điều này dĩ nhiên đòi các nhân viên y tế phải dấn thân nhiều và nhiều khi không được cảm thông, đánh giá đầy đủ.”
Huấn luyện cho các hội viên
Sau cùng, ĐTC khuyến khích hiệp hội các nhân viên y tế Công Giáo Italia đẩy mạnh việc huấn luyện cho các hội viên, cập nhật nghề nghiệp và tăng cường cả về mặt linh đạo” (Rei 17-5-2019)
Đọc nhiều nhất Bản in 17.05.2019 12:04