Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ĐTC mời gọi các Giám mục Công giáo Đông phương hiệp nhất

§ Hồng Thủy

ĐTC mời gọi các Giám mục Công giáo Đông phương tích cực tìm kiếm sự hiệp nhất Kitô hữu, đặc biệt là hiệp nhất với các tín hữu Chính Thống giáo.

- Audio ĐTC mời gọi các Giám mục Công giáo Đông phương hiệp nhất

Ngày 14/9/2019, ĐTC đã gặp 40 Giám mục của các giáo hội Công giáo Đông phương ở châu Âu, bao gồm các Giám mục thuộc các Giáo hội nghi lễ Đông phương của Ucraina, Rumani, Hy Lạp và Slovak, và cả các vị đang chăm sóc các cộng đoàn di dân bên ngoài châu Âu, trong đó có các Giáo hội Công giáo Coptic, Canđê và Siria từ Trung Đông và các Giáo hội Syro-Malabar và Syro-Malankara của Ấn độ.

Chân lý Kitô giáo không đơn điệu, nhưng 'giao hưởng'

Trong cuộc gặp gỡ, ĐTC nhận định rằng sự đa dạng trong các nghi thức phụng vụ, tu đức và quản trị của Công giáo là một dấu hiệu của sự hiệp nhất thực sự của Giáo hội Công giáo, và ngài cũng nhấn mạnh: "Đồng nhất là sự hủy diệt hiệp nhất; chân lý Kitô giáo không đơn điệu, nhưng 'giao hưởng', nếu không nó sẽ không đến từ Chúa Thánh Thần."

ĐTC cũng khẳng định: "Sự trung thành với giáo hoàng của các tín hữu Công giáo theo truyền thống Byzantine là một viên ngọc quý của di sản đức tin của họ". Nếu đó là một phần bản sắc riêng của họ, hiệp thông Công giáo không lấy đi bất cứ thứ gì. Trái lại, nó giúp bảo vệ khỏi sự cám dỗ bị nhốt trong chính mình và rơi vào chủ nghĩa quốc gia hoặc sắc tộc, là điều có thể biến thành chủ nghĩa mị dân.

Trở thành nghệ nhân đối thoại

Trước quá nhiều bất bình đẳng và chia rẽ đe dọa hòa bình, nhiều người bị lôi cuốn bởi vòng xoáy bạo lực, vòng luẩn quẩn của những đòi hỏi và những lời buộc tội lẫn nhau, ĐTC nhấn mạnh: “Ơn gọi của người Công giáo là trở thành nghệ nhân đối thoại, thúc đẩy hòa giải, những người thợ kiên trì xây dựng một nền văn minh gặp gỡ, qua cầu nguyện, khiêm nhường và yêu thương”.

Thăng tiến kiệp nhất các Kitô hữu

Cuối cùng, ĐTC đề cập đến vai trò của các Giáo hội Công giáo Đông phương trong việc thăng tiến kiệp nhất các Kitô hữu. ĐTC khuyến khích các chương trình học hỏi chia sẻ với nhau, đặc biệt cho các linh mục, để họ có thể được huấn luyện có một tâm trí cởi mở. (cath.ca 15/9/2019)

Hồng Thủy

Đọc nhiều nhất Bản in 17.09.2019 12:38