Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ĐTC gửi thư cho một giáo xứ ở Argentina nhân lễ bổn mạng thánh Raymondo Nonnatus

§ Hồng Thủy

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi thư cho giáo xứ thánh Raymondo ở thủ đô Buenos Aires của Argentina vào lễ bổn mạng của giáo xứ và nhắc lại cuộc viếng thăm của ngài khi ngài là tổng giám mục giáo phận này.

Trong bức thư viết tay gửi cho cha Rubén Ceraci, cha sở giáo xứ thánh Raymondo Nonnatus, Đức Thánh Cha viết: “Tôi nhớ những cuộc gặp gỡ của tôi trong những ngày lễ hội ở đó, việc chúc lành cho những bà mẹ, những đứa trẻ, những cặp vợ chồng xin cho có con... Một bài thánh thi thực sự cho sự sống tương lai.”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã lãnh đạo tổng giáo phận Buenos Aires từ ngày 28 tháng 2 năm 1998, cho đến khi được bầu làm Giáo hoàng vào ngày 13 tháng 3 năm 2013. Ngài đã nhớ rất rõ chuyến thăm giáo xứ vào ngày lễ thánh bổn mạng, ngày 31 tháng 8.

Chúc lành của thánh Raymondo

Đức Thánh Cha viết thêm: “Ngay cả ngày nay, tại buổi tiếp kiến chung, khi có một cặp vợ chồng xin tôi chúc lành để có con, tôi bảo họ cầu nguyện với thánh Raymondo Nonnatus. Và nếu họ là người Argentina, tôi khuyên họ nên đến viếng thăm đền thờ của vị thánh ở đường Via Cervantes.”

Nhắc đến tuần chín ngày kính thánh Raymondo, bắt đầu vào thứ Bảy, 22 tháng 8, Đức Thánh Cha Phanxicô chúc các tín hữu của giáo xứ thánh Raymondo Nonnatus “một dịp lễ tốt đẹp" bất chấp những hạn chế của đại dịch Covid-19. Ngài viết: “Tôi chắc chắn rằng ân sủng, hòa bình, sức khỏe và sự phong phú sẽ được ban tràn đầy.”

Chủ đề của lễ kỷ niệm năm nay là “Cùng với thánh Raymondo, chúng ta mang lấy hy vọng”. Mỗi ngày trong chín ngày của tuần cửu nhật sẽ được đánh dấu bằng giờ cầu nguyện vào buổi tối. Đỉnh điểm của tuần cửu nhật sẽ là ngày lễ kính thánh nhân, ngày 31 tháng 8, với một thánh lễ ban chiều do Đức Hồng y Mario Poli của Buenos Aires, Giáo chủ Argentina, chủ sự.

Thánh Raymondo Nonnatus là một linh mục dòng “Chuộc kẻ làm tôi” sống vào thế kỷ 13, ở miền Catalonia, Tây Ban Nha. Ngài được đưa ra khỏi bụng mẹ sau khi bà qua đời, do đó tên của ngài là ‘Nonnatus” (tiếng Latinh có nghĩa là “không được sinh ra”). Vì vậy, ngài là vị thánh bảo trợ cho việc sinh đẻ, các nữ hộ sinh, trẻ em và phụ nữ có thai, cũng như các linh mục bảo vệ tính bí mật của tòa giải tội. (CSR_6071_2020)

Hồng Thủy - Vatican News

Đọc nhiều nhất Bản in 21.08.2020 19:35