Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
ĐTC cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ Guadalupe
§ Lm Trần Đức Anh, OP
ĐTC mời gọi các tín hữu học nơi trường của Mẹ Maria cách bảo vệ bản sắc văn hóa của các dân tộc, biết đề cao vai trò của tha nhân, mang lại can đảm và hy vọng, đồng thời biểu lộ tôn nhan của Chúa.
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô lúc 6 giờ chiều ngày 12-12-2018, lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng của Mỹ châu. Đây là lần thứ 5 ngài cử hành lễ này tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Các vị đồng tế
Hiện diện tại buổi lễ có đông đảo tín hữu Mỹ châu la tinh, và trong số các Hồng Y, GM và gần 400 LM đồng tế với ĐTC có nhiều vị đến từ Mỹ châu. Đặc biệt đứng cạnh ĐTC tại bàn thờ có 4 HY người Mỹ châu là ĐHY Marc Ouellet, người Canada, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu la tinh, ĐHY Braz de Aviz, người Brazil, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, ĐHY Rodriguez Maradiaga, TGM Tegucigalpa Honduras, và ĐHY Gregorio Rosa Chavez, GM Phụ tá Tổng giáo phận San Salvador.
Trước thánh lễ các tín hữu đã đọc kinh Mân Côi và hát bài ca Ngày Quốc tế giới trẻ ở Panama về Đức Mẹ.
Bài giảng của ĐTC
Trong bài giảng, ĐTC nhận xét rằng qua bài ca Magnificat, Mẹ Maria tỏ ra là “nhà sư phạm đầu tiên của Tin Mừng”, nhắc nhớ chúng ta về những lời hứa Chúa đã tỏ cho cha ông chúng ta và mời gọi chúng ta ca mừng lòng thương xót của Chúa. Sau khi được Sứ thần Chúa truyền tin, Mẹ Maria vội vã lên đường đến nhà bà chị họ Elisabeth, đồng hành với Bà trong giai đoạn cuối của cuộc thai nghén..
Học nơi trường của Mẹ Maria
ĐTC nói: “Nơi trường của Mẹ Maria, chúng ta học cách bước đi trong các khu phố, các thành thị, không phải với chiếc túi chứa đựng những giải pháp huyền nhiệm, những câu trả lời với công hiệu tức khắc, không phải với sức mạnh của những lời hứa một sự tiến bộ giả tạo, dần dần tước đoạt căn tính văn hóa của gia đình, loại trừ những mô sinh động nâng đỡ dân chúng ta, với chủ ý thiết lập một tư tưởng duy nhất và đồng điệu.
Tôn trọng văn hóa đa diện
“Nơi trường của Mẹ Maria, chúng ta học cách bước đi qua các thành thị, nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta bằng sự phong phú đa văn hóa của Mỹ châu.. Nơi trường của Mẹ, chúng ta học biết rằng cuộc sống của Mẹ không phải như người nắm giữ vai chính, nhưng là người có khả năng biến tha nhân thành những người giữ vai chính. Mẹ mang lại can đảm, dạy cách nói năng và nhất là khích lệ tha nhân sống sự táo bạo của đức tin và đức cậy. Qua đó Mẹ biểu lộ tôn nhan của Chúa, Đấng tỏ ra quyền năng của ngài bằng mời gọi tham gia vào việc xây dựng đền thờ sống động của Ngài”.
Làm cho tha nhân giữ vai chính
“Nơi trường của Mẹ Maria chúng ta học cách giữ vai chính mà không cần phải hạ nhục, ngược đãi, hạ giá hoặc nhạo cười người khác để cảm thấy mình có giá trị hoặc quan trọng; không cần dùng bạo lực thể lý hoặc tâm lý để cảm thấy an ninh hoặc được bảo vệ.. Nơi trường của Mẹ chúng ta học một sự nắm giữ vai chính chân thực.. (Rei 12-12-2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 13.12.2018 08:58