Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
ĐHY Pell nộp đơn kháng án lên Tòa Tối cao
§ Hồng Thủy
Ngày 17/9/2019, các luật sư của Đức Hồng Y George Pell đã chính thức đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao, sau khi ngài bị tuyên án sáu năm tù vì lạm dụng trẻ em. Quyết định này được Tòa phúc thẩm bang Victoria xác nhận vào tháng 8 vừa qua, với hai phiếu thuận và một phiếu chống của ba thẩm phán.
- Audio
Đức Hồng Y Pell bị kết tội lạm dụng hai thiếu niên trong nhà thờ chính tòa Melbourne vào năm 1996, khi ngài còn là tổng giám mục. Đức Hồng y luôn bác bỏ những lời buộc tội và khẳng định mình vô tội.
Quyết định của Tòa Phúc thẩm được tuyên vào ngày 22/8 với hai phiếu thuận của chánh án Anne Ferguson và thẩm phán Chris Maxwell; quyết định này xác nhận phán quyết được bồi thẩm đoàn của Melbourn đưa ra vào tháng 12 năm ngoái (2018). Hai thẩm phán này nhận định rằng nạn nhân duy nhất hiện còn sống là chứng tá đáng tin và chân thật.
Kháng cáo của các luật sư bảo vệ cho Đức Hồng y dựa trên lá phiếu không đồng ý của thẩm phán thứ ba, Mark Weinberg, cựu Thẩm phán Tòa án liên bang. Ông Weinberg chống lại phán quyết bởi vì theo ông, có một nguyên tắc là một người chỉ có thể bị kết án nếu bằng chứng chứng minh tội lỗi của người đó thắng vượt được sự nghi ngờ hợp lý. Trong trường hợp ĐHY Pell, nguyên tắc này không được thỏa mãn.
Quan điểm của Tòa Thánh
Ngày 21/8 vừa qua, Tòa Thánh đón nhận phán quyết của Tòa Phúc thẩm và nhắc lại sự tôn trọng của mình đối với các cơ quan tư pháp của Australia, như được tuyên bố khi phiên tòa sơ thẩm đưa ra phán quyết. Trong khi chờ đợi để nghe biết thêm các chi tiết phát triển trong quá trình tố tụng tư pháp, Tòa Thánh nhắc rằng Đức Hồng y luôn khẳng định sự vô tội của mình và việc kháng án lên Tòa án Tối cao là quyền của ngài. Nhân dịp này, cùng với Giáo hội Australia, Tòa Thánh xác nhận sự gần gũi với các nạn nhân của lạm dụng tính dục và cam kết, thông qua các cơ quan có thẩm quyền của Giáo hội, truy tố các giáo sĩ có trách nhiệm.
Đọc nhiều nhất Bản in 18.09.2019 12:12