Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
ĐHY Parolin cử hành thánh lễ cho tín hữu và gặp chính quyền Kurd
§ Lm Trần Đức Anh, OP
ĐHY Piero Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, mời gọi các tín hữu Công Giáo Irak vui sống niềm tin, và chống lại oán thù bằng tinh thần hiếu khách và liên đới.
ĐHY đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng thánh lễ cử hành chiều ngày 27-12-2018 tại Nhà Thờ chính tòa thánh Giuse thuộc Giáo Hội Công Giáo Canđê ở thành phố Ankawa ở miền bắc Irak. Đồng tế với ngài có ĐHY Raphael Louis Sako, Thượng Phụ Công Giáo Canđê, các GM và LM ở địa phương.
Bài giảng thánh lễ của ĐHY Parolin
Trong bài giảng, ĐHY Quốc vụ khanh nhắc đến sự đón tiếp quảng đại của chính quyền và dân chúng thành Erbil và Ankawa dành cho bao nhiêu tín hữu Kitô di tản từ thành Mossul và vùng Bình nguyên Nivive hồi mùa hè năm 2014 trước cuộc tấn công của lực lượng IS. ĐHY nói: “Tình liên đới và gần gũi đã được thể hiện chống lại oán ghét và bất bao dung”.
Nhắc đến cuộc tử đạo của các thánh Anh Hài, ĐHY Parolin khẳng định rằng: “Khi nói về sự bách hại, chúng ta cũng nói về tương quan đồng hóa mật thiết giữa Chúa Giêsu và các môn đệ của Chúa.. Đó cũng là điều chúng ta cử hành trong dịp lễ Giáng Sinh, mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa đến gặp chúng ta đến độ trở nên một người trong chúng ta, chia sẻ với chúng ta mọi sự, cả những giới hạn và đau khổ, ngoại trừ tội lỗi.. Chúa không loại trừ đau khổ, nhưng biến đổi nó bằng sức mạnh của một tình thương lớn hơn, biến đau khổ thành một con đường chuyển tiếp hướng về cuộc sống sung mãn và hạnh phúc”.
Gặp gỡ chính quyền Kurdistan
Trước đó vào ban sáng cùng ngày 27-12-2018, ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã gặp chính quyền miền Kurdistan.
Trong cuộc hội kiến với Ông Masoud Barzani, chủ tịch chính quyền miền này, ĐHY và Ông Barzani đã thảo luận về tương quan giữa miền Kusditan và Tòa Thánh, đặc biệt là những cố gắng của chính quyền địa phương nhắm cải tiến điều kiện sinh sống của cac tín hữu Kitô và tình hình nói chung.
Gặp “Bộ trưởng an ninh” Kurdes
ĐHY cũng gặp Ông Masrour Barzani, là vị đặc trách các vấn đề an ninh của vùng Kurdistan và có thể trở thành thủ tướng của miền này. Trong cuộc nói chuyện, Ông Masrour Barzani nhấn mạnh nền văn hóa sống chung hòa bình và tha thứ của dân tộc Kurde. Ông cho biết là ông coi các tín hữu Kitô như những người dân bản xứ và đón tiếp họ theo nghĩa vụ nhân đạo của nhân dân miền này. Ông Barzani cũng kêu gọi mọi phía liên hệ tạo những điều kiện thuận lợi để các tín hữu Kitô không phải tìm cách rời bỏ đất nước đi nơi khác.
Gặp thủ tướng
Trong cuộc gặp gỡ sau đó với Ông Nechirvan Barzani, đương kim thủ tướng miền Kurdistan, ĐHY Parolin cho biết Tòa Thánh dấn thân ủng hộ miền này, là nơi đã đón tiếp rất nhiều tín hữu Kitô Irak di tản.
Về phần thủ tướng Barzani, ông nhận xét rằng: “Các tín hữu Kitô là một thành phần quan trọng và chính yếu của xã hội Kurdistan và họ có những căn cội lịch sử tại đất nước này” (Rei, Sismografo 28-12-2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 28.12.2018 10:56