Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
ĐGH kêu gọi các nhà chính trị trong sạch và lo cho công ích
§ Lm Trần Đức Anh, OP
ĐTC mời gọi và khích lệ các tín hữu Công Giáo Italia dấn thân trong chính trị và các hoạt động xã hội theo gương Đấng Đáng Kính Giorgio La Pira đặt công ích trên tư lợi và dấn thân bênh vực những người rốt cùng trong xã hội.
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 23-11-2018, dành cho các tham dự viên Hội nghị toàn quốc Italia các hiệp hội và các nhóm mang danh Giorgio La Pira.
Thân thế Giorgio La Pira
Vị Tôi Tớ Chúa này quen được gọi là “vị Thị Trưởng Thánh Thiện”, sinh năm 1904 tại đảo Sicila nam Italia, giáo sư luật Roma, và năm 1946 được bầu làm đại biểu quốc hội lập hiến của Italia, và từng làm bộ trưởng lao động. Năm 1951, ông được bầu làm thị trưởng thành phố Firenza và giữ chức vụ này trong 15 năm (1965). Ông hăng say bênh vực những người yếu nhất, những người vô gia cư và quyền lợi của các công nhân.
Năm 1959, ông La Pira là chính trị gia tây phương đầu tiên đi qua bức màn sát, sang thăm Nga, và kiến tạo một cây cầu cầu nguyện, hiệp nhất và hòa bình giữa Đông và Tây Phương. Ông qua đời tại Firenze ngày 5-11-1977, thọ 73 tuổi.
Mộ của ông ở Vương cung thánh đường thánh Marco của dòng Đa Minh ở Firenza. Trong tiến trình án phong chân phước cho ông, ngày 5-7 năm nay, ĐTC Phanxicô cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa Giorgio La Pira, và ông được gọi là “Đấng Đáng Kính”.
Đề cao mẫu gương của La Pira
Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, sau khi nhắc lại sự nghiệp của Ông La Pira, ĐTC nói: “Tấm gương của Đấng Đáng Kính này thật là quí giá, đặc biệt đối với những người hoạt động trong lãnh vực công cộng, những người được kêu gọi cảnh giác chống lại những tình trạng tiêu cực mà Thánh Gioan Phaolô 2 đã gọi là “những cơ cấu tội lỗi”, gồm tất cả những yếu tố đi ngược lại việc thực thi công ích và tôn trọng phẩm giá con người. Ví dụ người ta chiều theo cám dỗ chỉ tìm kiếm lợi lộc cá nhân hoặc phe nhóm thay vì phục vụ công ích của tất cả mọi người”.
Kêu gọi duy trì gia sản tinh thần của Giorgio La Pira
ĐTC khích lệ tất cả những người thuộc các hội Giorgio La Pira hãy dấn thân duy trì và phổ biến gia sản hoạt động của Vị Đáng Kính trong lãnh vực Giáo Hội và xã hội, nhất là chứng tá toàn vẹn của Người về đức tin, lòng yêu mến người nghèo, và hoạt động cho hòa bình, thực thi giáo huấn xã hội của Hội Thánh (Rei 23-11-2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 23.11.2018 11:51