Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Đại diện Tòa Thánh tại LHQ kêu gọi giúp Phi châu
§ Lm Trần Đức Anh, OP
Đại diện Tòa Thánh tại LHQ ở New York, Đức TGM Bernardito Auza, kêu gọi tăng cường các đạo quân bảo hòa của LHQ tại Phi châu đồng thời hỗ trợ việc giáo dục cho giới trẻ tại đại lục này để phát huy tiềm năng mạnh mẽ của họ.
Đức TGM Auza bày tỏ lập trường trên đây hôm 20-11-2018, trong cuộc thảo luận mở của Hội đồng bảo an LHQ về việc củng cố các chiến dịch bảo hòa tại Phi châu. Đức TGM ghi nhận rằng hiện nay có 7 chiến dịch bảo vệ hòa bình của LHQ qua các đạo quân bảo hòa, quen gọi là “quân đội mũ xanh”. Sự hiện diện của họ là dấu chỉ rõ ràng nhất về sự hiện diện và dấn thân của LHQ trên thế giới. Nhiều khi các đoàn quân này phải hoạt động trong những hoàn cảnh rất khó khăn và nguy hiểm.
Kêu gọi đầu tư vào việc giúp Phi châu
Đức TGM Auza nói: “Tuy các chiến dịch này tốn kém, nhưng các phí tổn ấy rất là nhỏ bé so với các chi phí quân sự trên thế giới, vì thế cộng đồng quốc tế cần sẵn sàng đầu tư trong lãnh vực này, như ông Tổng thư ký LHQ đã nhận xét: “Cơ may thành công trong các chiến dịch bảo hòa sẽ gia tăng rất nhiều nếu chúng ta cộng tác với các quốc gia thành viên LHQ và chia sẻ gánh nặng, rủi ro và trách nhiệm. Chúng ta cần một bước nhảy vọt trong sự dấn thân tập thể”.
Quan tâm đến việc đào tạo người trẻ ở Phi châu
Đức TGM đại diện Tòa Thánh tại LHQ cũng nhấn mạnh rằng “Để có một sự dấn thân thực sự hữu hiệu và có tính chất tập thể, chúng ta phải nhìn đến các dân tộc trẻ trung và đầy sức mạnh ở Phi châu, họ đáng được đạt tới một nền giáo dục có chất lượng và có công việc xứng đáng để thi thố những tiềm năng lớn lao của họ; cần giúp những người trẻ Phi châu trở thành những người giữ vai chính trong việc xây dựng đất nước của họ và đảm trách vai trò của những nhà lãnh đạo tương lai. Chẳng vậy, sẽ có một thực tại đau buồn là nhiều người trẻ Phi Châu không được học hành và huấn luyện. Và một khi không có viễn tượng tương lai, họ trở thành mồi cho các vụ khai thác bóc lột trong tương lai và bạo lực. Như một biện pháp phòng ngừa, Cộng đồng quốc tế, đặc biệt qua các sứ vụ của các đội quân bảo hòa của LHQ, cần gia tăng sự cộng tác với dân chúng địa phương, để tận dụng tốt đẹp những tài nguyên rất lớn lao về nhân sự và thiên niên mà Phi châu có được”.
Tố giác nạn bóc lột tài nguyên phong phú của Phi châu
Sau cùng, Đức TGM Auza cảnh giác rằng tài nguyên thiên nhiên dồi dào của Phi châu trở sẽ thành một sự chúc dữ cho đại lục này nếu sự khai thác các tài nguyên ấy không mang lợi ích cho dân chúng, hoặc tệ hơn nữa, khi chiến tranh và xung đột được đẩy mạnh hoặc do người ta gây ra một cách giả tạo như hỏa mù che đậy những vụ khai thác bất hợp pháp các nguồn tài nguyên quí giá ấy của Phi châu” (Rei 21-11-2019)
Đọc nhiều nhất Bản in 22.11.2018 11:05