Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đại diện ĐTC viếng thăm, cầu nguyện và trực tiếp thị sát cảnh bão tàn phá Miến Điện

§ UCAN

BANGKOK (UCAN 12-5-2008) -- Vị đại diện Tòa Thánh ở Miến Điện, Đức Tổng Giám mục Salvatore Pennacchio, vừa viếng thăm Yangon và những vùng bị ảnh hưởng bão Nargis gần đó hôm 8-5, theo Tòa Khâm sứ Tòa Thánh ở Bangkok.

Đại diện Đức Thánh cha viếng thăm cố đô của Miến Điện và các vùng bị ảnh hưởng trận bão hôm 3-5 gần đó, một người phát ngôn nói với UCA News hôm 12-5.

Đức Tổng Giám mục Charles Bo của Yangon thông báo với nhà ngoại giao của Giáo hội ở Bangkok đang viếng thăm Miến Điện rằng thiệt hại do trận bão gây ra rất lớn, số người chết khoảng từ 25.000-100.000, và ít nhất có 200.000 người mất tích trong đó có một linh mục và một nữ tu.

Hơn 15 ngôi làng như Laputta, được sứ thần Tòa Thánh viếng thăm trong vùng đồng bằng Irrawaddy, đã hoàn toàn biến mất, và nhiều làng Công giáo bị thiệt hại nặng. Khoảng 70% cây cối ở Yangon bị đổ. Tất cả nhà thờ, nhà xứ và tu viện đều bị hưu hại, Đức Tổng Giám mục Bo thông báo với vị giám chức.

Giáo hội ở Miến Điện đã kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp. Thông qua Ủy ban Cứu trợ Thảm họa Miến Điện mới được thành lập (MDRC), trực thuộc tổng giáo phận Yangon, Giáo hội đã tiến hành cấp lương thực, quần áo, vật liệu làm nhà ở tạm và thuốc men cho những người bị ảnh hưởng.

Nơi bị tàn phá nặng nhất là vùng Yangon, thành phố lớn nhất Miến Điện, và vùng đồng bằng Irrawaddy đến phía tây nam, thuộc giáo phận Pathein.

Trước khi viếng thăm các vùng trong và ngoài Yangon, Đức Tổng Giám mục Pennacchio đã dâng lễ tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà trong cố đô cho các nạn nhân, cùng với Đức Tổng Giám mục Bo và Đức Giám mục phụ tá Justin Saw Min Thide của Yangon. Đức Giám mục Raymond Pa Ray của Mawlamyine, có giáo phận trông coi các vùng ven biển phía đông nam Yangon, Đức Giám mục Philip Za Hawng của Lashio, giáo phận ở miền đông bắc không bị ảnh hưởng bão, và Đức Giám mục đã về hưu Mahn Erie của Pathein đồng tế với các ngài.

Ngoài ra còn có 56 linh mục đồng tế với sự tham dự của khoảng 1.000 giáo dân và 100 linh mục và tu sĩ.

Vị đại diện Đức Thánh cha đọc thư Đức Thánh cha Bênêđictô XVI bày tỏ cảm thông, đoàn kết và cầu nguyện cho các nạn nhân và những người sống sót, và cho tất cả người dân Miến Điện.

Đức cha Bo, đại diện cho cộng đoàn và người dân cả nước, bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh cha và vị đại diện đã gửi thư chia buồn.

Đức cha Pennacchio là sứ thần Tòa Thánh ở Thái Lan, Campuchia và Singapore, và là đại diện Tòa Thánh ở Miến Điện, Malaysia, Lào và Brunei.

Trong khi đó, thư chung do linh mục Ignatius Myan Htoo, thư ký của Đức cha Bo đại diện ngài gửi, đức tổng giám mục của Yangon bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người quan tâm và những nỗ lực trợ giúp người bị ảnh hưởng.

Ngài viết: “Tất cả lời cầu nguyện, quan tâm và mong muốn trợ giúp người dân chúng tôi của các bạn đều được cảm kích sâu sắc”. Đức cha giải thích MDRC, được thành lập nhằm “thực hiện hưởng ứng cứu trợ khẩn cấp cách hữu hiệu và nhanh chóng”, gồm có tổng giáo phận Yangon, các đối tác Giáo hội địa phương và quốc tế và New Humanity, một tổ chức phi chính phủ Công giáo đặt trụ sở ở Ý và liên kết với Phong trào Focolare.

“Chúng tôi tin tưởng và hy vọng Thiên Chúa nhân lành gần gũi với chúng ta thông qua tất cả các bạn đặc biệt là vào lúc đau khổ và đen tối này”, Đức Tổng Giám mục Bo kết thư.

UCAN

Đọc nhiều nhất Bản in 17.05.2008. 01:01