Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Cuộc đời cùa Chân phước María Guadalupe
§ Ngọc Yến
Cuộc đời cùa Chân phước María Guadalupe, người được xem là nữ giáo sư dành riêng cho Thiên Chúa
Ngày 12/12/1916 gia đình ông bà Manuel Ortiz García người Tây Ban Nha vui mừng đón người con gái út chào đời. Sinh vào ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe nên em bé được đặt tên là Maria Guadalupe. Vì cha của María là quân nhân nên gia đình thường xuyên phải di chuyển theo ông cho nên việc học của con cái cũng rất khó khăn. Mặc dù vậy Maria vẫn hoàn thành xuất sắc việc học của mình. Sau khi kết thúc các chương trình học căn bản Maria bắt đầu học chuyên ngành hóa tại Đại học ở trung tâm thủ đô Madrid cho đến năm 1941. Tiếp theo đó Maria là giáo sư của hai trường đại học.
Vào ngày 25 tháng Giêng 1944 sau cuộc gặp gỡ với thánh Josemaría Escrivá, Đấng sáng lập Tổ chức Opus Dei - Công trình của Thiên Chúa, cuộc sống của Maria đã thay đổi hoàn toàn. Tại thời điểm đó bà cảm thấy một ước muốn mãnh liệt dâng hiến cuộc sống để thi hành Thánh ý Chúa. Từ đây cuộc sống của bà được đặt trên hai nền tảng: gia tăng sứ vụ trong Opus Dei và đồng thời phát triển khả năng về hóa học.
Năm 1945, bà được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm Jorge Manrique, bắt đầu các nhiệm vụ: quản lý các trung tâm của Bilbao và Zaragoza, sau đó vào năm 1947, tại Madrid, giám đốc Cư trú của các nữ sinh viên. Bà đã thực hiện các nhiệm vụ này với sự dấn thân và nhiệt tình lớn lao, thành công trong việc đào tạo nhiều nữ sinh hướng đến đời sống Kitô.
Vào tháng 10 năm 1947, bà tiếp tục học đại học để lấy bằng tiến sĩ khoa học hóa. Nhưng thánh Escrivá đề nghị bà nếu bà sẵn sàng đến Mexico để khai trương một sứ vụ mới. Thế là vào ngày 5 tháng 3 năm 1950, bà ra đi với hành trang vật chất không được đầy đủ nhưng bù lại đầy tràn niềm tin vào Đấng Quan phòng tin tưởng Ngài sẽ can thiệp. Tại đây, hoạt động tông đồ của bà tập trung vào phụ nữ ở mọi giai tầng xã hội. Ngoài ra, bất chấp sự nghèo khổ và khó khăn của môi trường bà còn mở các lớp học cho nông dân; chính vì thế nhiều ơn gọi đã nảy sinh không những ở thành phố mà cả ở vùng nông thôn. Qua những bài giáo lý, những chỉ dẫn, bài giảng, cuộc tĩnh tâm và phục vụ người nghèo, María Guadalupe cố gắng đào tạo họ tốt nhất có thể. Hoạt động tông đồ của bà tập trung vào tình yêu Chúa, được cụ thể hóa trong đời sống đạo đức: phó thác vào Tình yêu Quan phòng, nhiệt thành truyền bá Công trình của Thiên Chúa.
Chủ đích chính của bà là đào tạo tốt những ơn gọi mới, nhấn mạnh đến sự cần thiết của lòng kiên trì. Trước khi trở thành lời nói bà đã sống đức tin với các cử chỉ bác ái, tinh thần cầu nguyện và thống hối. Mục đích chính của bà là cho vinh quang Chúa và nước Chúa rộng mở. Bà kiên trì tạo dựng các trung tâm mới của Opus Dei trong các thành phố.
Năm 1956 bà đã thành công trong việc tạo dựng một trung tâm tông đồ trong vùng nông thôn. Trong thời điểm đó bà sống sâu sắc sứ mạng loan truyền Nước Chúa và thi hành nó với niềm vui phó thác. Sau đó bà chuyển đển Rôma cộng tác trong việc điều hành Opus Dei. Năm 1957 bệnh tim của bà tái phát; bà đón nhận căn bệnh với tinh thần Kitô, trở thành suối nguồn thánh hóa.
Ngày 8 tháng 7 năm 1965 bà trình luận án hóa học với đề tài nghiên cứu về công nghiệp. Bà muốn hoàn thành công trình nghiên cứu này không phải vì hư vinh nhưng vì “để thánh hóa công việc và phục vụ tha nhân tốt hơn”. Sau đó bà tiếp tục hoàn thành ơn gọi của mình qua những nhiệm vụ như: phó giám đốc và giáo sư ở các trường đại học.
María Guadalupe giảng dạy hóa học, chú trọng đến việc trang bị cho sinh viên một nền giáo dục nhân bản Kitô. Trong thực tế, các sinh viên của bà xem bà là “một nhà giáo thực sự” vì sự tận tâm và nhiệt tình trong việc giảng dạy. Từ năm 1968 bà bắt đầu giảng dạy trong các trường nghiên cứu khoa học về các loại sợi.
Là giảng viên và nhà nghiên cứu hóa học xuất sắc, thành công trong việc kết hợp việc giảng dạy và loan báo Tin Mừng trong môi trường của mình, đặc biệt là giữa các giáo dân. Thành viên của Opus Dei, người chiến thắng hai giải thưởng khoa học lớn, tại Tây Ban Nha, thứ bảy ngày 18 tháng 5 María Guadalupe được Đức Hồng y Angelo Becciu đại diện Giáo hội cử hành thánh lễ tôn phong chân phước.
Đọc nhiều nhất Bản in 03.08.2019 13:35