Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Cùng nhau vì môi trường và người nghèo của Opera San Francesco và Hiệp hội Retake
§ Ngọc Yến
Vào Chúa nhật 10.3.2019 vừa qua các thành viên của Opera San Francesco – OSF, một tổ chức hoạt động vì người nghèo do các cha dòng Cappuccino thành lập vào năm 1959 và các tình nguyện viên của Hiệp hội Retake Milano đã chung tay dọn dẹp Nhà ăn dành cho người nghèo ở đường Concordia; một trong những hoạt động cụ thể dấn thân vì người nghèo của hai tổ chức này.
Đây là một sự kiện có mục đích chung, dấn thân vì tình yêu thành phố: sự kiện này mang tên “cleaning” được OSF và Retake cùng với sự bảo trợ của Tòa thị chính thực hiện. Bắt đầu từ 9 giờ đến 13 giờ, các tình nguyện viên của hai tổ chức cùng nhau làm việc, trả lại hình dạng ban đầu các bức tường của Nhà ăn dành cho người nghèo trên đường Concordia của OSF đã từ lâu bị bôi bẩn.
Thật vậy, lối vào của Nhà ăn dành cho người nghèo bị biến dạng do những hàng chữ viết trên tường và OSF đã quyết định làm sạch nó, đưa nó trở lại tình trạng ban đầu. Nhờ kinh nghiệm của Retake Milano, một hiệp hội của các tình nguyện viên, từ 10 năm qua chuyên hổ trợ các mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống qua các hoạt động tái phát triển và nâng cao khu vực đô thị Milano và thúc đẩy phổ biến văn hóa tôn trọng công cộng và bảo vệ nét đẹp của thành phố. Dịp “đổi mới” này trùng với dịp kỷ niệm 60 năm OSF hoạt động bác ái, nhân cơ hội này OSF đã lên kế hoạch cho một số sự kiện dành cho các tình nguyện viên.
Marcello Longhi, phó chủ tịch của OSF, người say mê với sáng kiến tuyên bố: “Sự kiện này thể hiện sự quan tâm và tình cảm dành cho thành phố và cho tất cả người dân. Một hoạt động vì “cộng đồng” một nơi không chỉ của OSF, mà của tất cả thành phố, đại diện cho một trong những giá trị dựa trên sự dấn thân hàng ngày của chúng tôi đối với những người đau khổ, đó là thái độ tôn trọng. Xin cám ơn Retake Milano đã dành cho chúng tôi sự trợ giúp này trong một sáng kiến tuyệt vời và tất cả tình nguyện viên tham gia với đầy nhiệt tình”.
Andrea Amato, chủ tịch của Retake Milano, với tâm tình biết ơn OSF vì sáng kiến này chia sẻ tâm tình: “Chúng tôi rất vui và vinh dự được cộng tác với OSF; một tổ chức trong nhiều thập kỷ đã thực hiện một chức năng quan trọng cho những người kém may mắn. Chúng tôi tin vào một thông điệp hợp xướng về những điều thiện hảo không chỉ nhắm đến môi trường nhưng trước hết dành cho những người, mà chính vì sự hiện diện của họ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên sống động. Cùng nhau chúng ta có thể làm nhiều điều và với cử vi bác ái cụ thể này sẽ làm cho chúng ta vui”.
Cộng tác với Retake là một trong những sự kiện đầu tiên của OSF trong năm 2019, một năm đánh dấu 60 năm ra đời của tổ chức bác ái Thánh Phanxicô. Vào tháng 12 năm 1959 Fra Cecilio, người gác cổng của tu viện tại đại lộ Piave đã mở một Nhà ăn cho người nghèo ở đường Concordia, và từ đó đến nay nhà ăn này mỗi ngày cung cấp cho khoảng 2500 phần ăn cho người nghèo. Đó là dịch vụ đầu tiên của OSF, và trong những năm tiếp theo các dịch vụ khác được ra đời, với mục đích trao ban trợ giúp cụ thể cho người nghèo. Từ đây, mọi người nam cũng như nữ, các gia đình Italia, người nước ngoài đều có thể được hưởng các dịch vụ này.
Gần đây một dịch vụ dành cho người nghèo nữa được khai sinh tại Quảng trường Velasquez, dịch vụ phòng tắm và tủ quần áo cho phép những người cần nhu cầu này có thể tắm giặt và có những bộ quần áo sạch sẽ. Ngoài ra còn có phòng khám ngoại trú, người bệnh nhận được thuốc và chăm sóc y tế miễn phí. Cuối cùng trong lãnh vực xã hội người nghèo được hổ trợ tìm kiếm việc làm, hướng dẫn và trợ giúp tìm nhà ở thông qua dự án Housing First và Housing Sociale. OSF cũng không quên nơi dành cho việc quyên góp của dâng tặng, ở đó ai muốn có thể cho quần áo, thuốc và đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày.
Tất cả những điều này luôn được thực hiện nhờ một số lớn tình nguyện viên, những người đã quyết định dấn thân một cách cụ thể cho tương lai của những người kém may mắn. Họ bao gồm gần 1000 công dân, trong đó có 200 nhân viên y tế. Với sự dấn thân này, mỗi ngày họ thực hiện các hoạt động trợ giúp của OSF.
60 năm dấn thân cụ thể cho người nghèo, người ta có thể nhận thấy được sự ủng hộ hoạt động bác ái của OSF từ phía xã hội: các doanh nhân và công ty luôn nhiệt tình giúp OSF, nhớ đó OSF có thể tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay. Hoạt động bác ái của Thánh Phanxicô trong năm vừa qua bao gồm: 738.363 bữa ăn, 65.604 lần tắm giặt, 9.772 lượt thay quần áo, 34.440 khám y tế.
Đọc nhiều nhất Bản in 13.03.2019 08:55