Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Công giáo và Tin lành cùng cầu nguyện cho các nạn nhân ở Mali
§ Văn Yên, SJ
“Các Giám mục Mali cùng với các cộng đoàn Tin lành đã gởi sứ điệp chia buồn đến đất nước, Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Tôn giáo, về vụ thảm sát ở làng Ogossagou. Chủ nhật tới sẽ có buổi cầu nguyện cho các nạn nhân, những người bị thương và gia đình của họ và cầu nguyện cho hòa bình ở Mali”, Cha Alexandre Denou, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mali nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền Giáo.
Hôm 24/3/2019, ít nhất 160 người thuộc bộ tộc Peuls đã bị tàn sát tại làng Ogossagou, ở giữa đất nước. Cha Alexandre nói: “Vụ tàn sát này được cho là gây ra bởi những người Dogon thợ săn, hoặc ít nhất là những người ăn mặc giống họ”. Những người Dogon thuộc anh em với những người thợ săn. Cha Alexandre giải thích: “Săn bắn không phải là nghề sống của họ, đa số những người Dogon là nông dân kết nghĩa anh em với những người săn bắn và tạo ra những nhóm tự vệ”. Người Peuls là những nông dân thường có xung đột với các nông dân khác để phân chia nguồn nước và đất đai.
Mali đã đối diện với nỗ lực ly khai ở miền bắc và các nhóm thánh chiến đang hoành hành. Đất nước này đang sống trong tình trạng bất an sâu sắc. “Chủ nhật tuần trước, chúng tôi đã cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ thảm sát Dioura”, cha Alexandre nhắc lại một vụ tấn công khác hôm Chủ nhật, ngày 17 tháng 3, tại trại quân sự Dioura, đã giết chết 23 binh sĩ Mali. Vụ tấn công được thực hiện bởi một nhóm liên kết với Al Qaida.
“Giáo hội Công giáo và Giáo hội Tin lành đang cùng nhau làm việc để thúc đẩy hòa bình, và chúng tôi cùng nhau kêu gọi đất nước Mali sống trong sự hòa hợp và không để cho sự chia rẽ thắng thế”, Cha Alexandre nói. (Agenzia Fides, 26/3/2019)
Đọc nhiều nhất Bản in 28.03.2019 11:52