Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Chính phủ Ai Cập cho phép hợp thức hóa 166 nhà thờ và các tài sản của Giáo hội
§ Ngọc Yến
Il Cairo - Chính phủ Ai Cập đã chấp thuận một dự luật "hợp thức hóa" ít nhất 166 nhà thờ hoặc các tài sản của Giáo hội rải rác khắp đất nước; như vậy chính quyền Cairo xác nhận sự ủng hộ của họ đối với Kitô hữu thiểu số, đối tượng của các cuộc tấn công đẫm máu trong quá khứ gần đây bởi bàn tay của các nhóm Hồi giáo cực đoan.
Cơ quan hành pháp của Cộng hòa Ả Rập đã phê duyệt một quy định được đề xuất bởi một ủy ban ra đời năm ngoái để nghiên cứu các yêu cầu của Kitô hữu liên quan đến các nơi thờ phượng. Ủy ban mong muốn rằng "bảo vệ các nhà thờ" phải là một trong những mục tiêu của các nhà lãnh đạo Cairo.
Trong một lưu ý, chính phủ Ai Cập xác nhận "sự phê duyệt về tư cách pháp nhân của 166 nhà thờ và địa điểm được giao để thờ phượng ở các tỉnh khác nhau" trên đất nước, với điều kiện "tất cả các thủ tục" của vụ việc "được hoàn thành trong vòng bốn tháng tới". Các nhà chức trách có ý định tăng cường pháp luật "cho phép tất cả người Ai Cập có quyền thực hành nghi lễ biểu hiện niềm tin của mình không giới hạn”.
Vào tháng Giêng, Bộ trưởng về nhà ở Mostafa Madbouly, người cũng giữ chức vụ thủ tướng lâm thời, đã ra lệnh đẩy nhanh quá trình phê duyệt các yêu cầu hợp thức hóa đang chờ được xem xét. Theo thống kê chính thức, cho đến nay ít nhất 3730 yêu cầu hợp pháp hóa của nhà thờ hoặc những nơi thờ phượng đã được gửi đến. Quá trình phê duyệt bao gồm 102 nhà thờ và 64 nhà cầu nguyện. Cho đến nay vẫn còn hơn 3500 tòa nhà đang chờ hợp thức hóa ở Ai Cập, một quốc gia với đa số người Hồi giáo, trong đó có khoảng 15 triệu Kitô hữu sinh sống.
Trước cải cách vào năm 2016 các nơi thờ phượng của Kitô giáo, thật khó có được sự chấp thuận chính thức để xây dựng một nhà thờ hoặc một nhà cầu nguyện. Thống kê năm 2011 cho thấy chỉ có dưới 2900 nhà thờ ở Ai Cập, so với hơn 108 nghìn hội đường Hồi giáo. Giáo hội Chính Thống Coptic đã thu thập ít nhất 2500 đơn xin hợp thức hóa từ các giáo xứ khác nhau rải rác khắp lãnh thổ; một số những nơi thờ phượng đã hơn 150 năm tuổi.
Trong số những người ủng hộ chính của luật mới hợp pháp hoá các nơi thờ phượng Kitô có tổng thống Abdel-Fattah al-Sisi; một trong những khẩu hiệu của ông cho chiến dịch bầu cử là tự do tôn giáo và bảo vệ các Kitô hữu; và đây là lần thứ hai ông là người chiến thắng để nắm vai trò lãnh đạo đất nước. Trong những ngày gần đây, một tòa án quân sự Ai Cập kết án tử hình 36 người Hồi giáo cực đoan và phần tử thánh chiến bị buộc tội tham gia vào các cuộc tấn công khủng bố vào ba nhà thờ Ai Cập và một trạm kiểm soát của cảnh sát.(Sismografo 21-4-2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 21.04.2018 13:20