Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Chiến dịch chống Mẹ Têrêsa và Công giáo ở Ấn độ
§ Hồng Thủy
Bộ Phát triển Phụ nữ và trẻ em của Ấn độ đã ban hành lệnh thanh tra tất cả cơ sở của dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Têrêsa Calcutta ở Ấn độ, sau khi một nữ tu của dòng bị cáo buộc bán trẻ sơ sinh làm con nuôi. Trong thông cáo đề ngày 16/07, Bộ Phát triển Phụ nữ và trẻ em của Ấn độ nói rằng lệnh này được thực hiện sau khi có những cáo buộc về những vụ nhận con nuôi bất hợp pháp xảy ra mới đây tại nhà Nirmal Hriday (những trái tim dịu dàng) ở thành phố Ranchi, bang Jharkhand – một cơ sở dành cho các bà mẹ không kết hôn, do các nữ tu Thừa sai Bác ái điều hành.
Sơ Concelia Balsa và Anima Indwar - một nhân viên xã hội – đã bị bắt ngày 04/07 sau khi một đôi vợ chồng không có con phàn nàn với Ủy ban phúc lợi trẻ em của tiểu bang rằng bà Indwar đã nhận tiền để trao cho họ một em bé nhưng không giữ lời hứa. Sơ Concelia và bà Indwar bị buộc tội đã bán 3 trẻ em từ cơ sở này.
Hôm 17/07, sơ Mary Prema Pierick, tổng phụ trách của dòng đã đưa ra thông cáo chính thức. Thông cáo viết: “Chúng tôi đau buồn sâu sắc về những sự việc vừa xảy ra tại nhà Nirmal Hriday của dòng Thừa sai Bác ái ở Tanchi. Trong khi chúng tôi bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn vào quá trình xét xử đang được tiến hành, chúng tôi muốn bày tỏ sự hối tiếc về những gì đã xảy ra và chúng tôi muốn lên án một cách dứt khoát về những hành động của cá nhân không liên quan gì đến hội dòng Thừa sai bác ái. Chúng tôi đang hợp tác đầy đủ với các nhà điều tra và chúng tôi sẵn sàng cho bất cứ cuộc điều tra tự do, minh bạch và công bằng.”
Sơ tổng phụ trách Prema cho biết là bà Indwar đã làm việc tại cơ sở này được 6 năm và được sơ Concelia – người phụ trách các bà mẹ không kết hôn – tin tưởng. Khi bận rộn công việc, sơ Concelia cho phép bà Indwar hộ tống các bà mẹ không kết hôn đưa con của họ đến văn phòng Ủy ban phúc lợi trẻ em. Truyền thông đưa tin là người mẹ của em bé và bà Indwar đã cộng tác với nhau; thay vì giao em bé cho Ủy ban phúc lợi trẻ em, thì họ đã bán em và họ cũng dấu sơ Concelia chuyện này.
Cảnh sát trưởng của bang, ông D.K. Pandey, đã yêu cầu đóng băng tài khoản ngân hàng của hội dòng để tạo điều kiện cho việc điều tra, xét xem có các vi phạm nào không, bao gồm việc nhận tài trợ nước ngoài.
Các lãnh đạo Giáo hội cho rằng chính quyền do đảng Bharatiya Janata ủng hộ Ấn giáo đứng đầu đang lợi dụng cơ hội này để hủy hoại hình ảnh của các tu sĩ Thừa sai Bác ái và toàn thể cộng đồng Kitô giáo. Theo sơ Prema, có nhiều chuyện mê tín đang được loan truyền, thông tin bị bóp méo và tin tức sai lệch được khuếch tán, và những ám chỉ vô căn cứ nhắm vào các nữ tu của Mẹ Teresa."
Tại Ấn độ, các nhóm Ấn giáo phát động chiến dịch chống lại Mẹ Têrêsa và dòng Thừa sai Bác ái. Họ đòi tước giải thưởng Bharat Ratna, được trao cho Mẹ vào năm 1980, với lý do họ có nhiều ví dụ phạm pháp của Mẹ.
Chống lại các cáo buộc này, Đức cha Vincent Barwa, chủ tịch ủy ban về các bộ tộc của Hội đồng Giám mục Ấn độ nói rằng: “Toàn thế giới biết về những công việc tốt lành Mẹ Têrêsa đã làm cho nhân loại.” Còn cha Denzil Fernandes, giám đốc học viện xã hội của dòng Tên ở New Delhi nhận định rằng những vinh dự mà quốc gia và quốc tế dành cho Mẹ Têrêsa miêu tả Mẹ Têrêsa là người như thế nào. Cha kết luận rằng những người đang tố cáo Mẹ Têrêsa không thể nuốt trôi việc tốt mà các nữ tu đang tiếp tục thực hiện. Chống lại Giáo hội là chương trình của họ.” Mẹ Têrêsa cũng được trao giải Nobel hòa bình vào năm 1979.
Đọc nhiều nhất Bản in 19.07.2018 13:26