Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Các vị mục tử Giáo Hội thăm viếng Gaza vì tương lai của "đàn chiên nhỏ"
§ Ngọc Yến
Jerusalem – Cha Mario Da Silva, người trong 6 năm là cha sở của Strip cho biết: “Các vị mục tử của Giáo hội tìm thăm đàn chiên" ở Gaza, nơi mà một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến toàn bộ dân số gần 2 triệu người. Đối với cộng đồng Kitô, chuyến thăm của các nhà lãnh đạo Kitô giáo là "một ân huệ lớn lao" và "một tia sáng hy vọng". Bởi vì với việc dấn thân này của Giáo hội sẽ giúp họ ở lại Gaza, họ có thể được tạo công ăn việc làm.
Theo cha Da Silva, tình hình hiện nay là "có lẽ tồi tệ nhất". Điện bây giờ giảm xuống chỉ còn 3 tiếng một ngày, trước đó là tám tiếng. Tình hình nước cũng không khá hơn, đôi khi không có. Một vấn đề nghiêm trọng nữa là thiếu việc làm và tiền lương cũng không. Chính quyền Palestine đã cho nghỉ hưu khoảng 20 nghìn nhân viên ... việc làm luôn là một vấn đề, với khoảng 45% dân số thất nghiệp.
Thêm vào đó, Gaza vẫn là "một nhà tù lớn", nơi đó "không gì có thể vào". Tại Rafah, rất ít xe tải chở các loại thuốc, thực phẩm hoặc hàng hóa, những thứ cần cho cuộc sống đi qua. Các cửa khẩu biên giới đều đóng. Có 30 ngàn người muốn ra ngoài, nhưng có lẽ chỉ 400 người có thể vượt qua.
Đây chính là đau khổ mà các mục tử của Giáo Hội không thể thờ ơ. Trong hai tháng cuối cùng, khoảng ba mươi Giám mục từ các nơi trên thế giới - từ các quốc gia châu Phi, Pháp, Anh, Hoa Kỳ ... đã viếng thăm Dải Gaza, các Ngài muốn tận mắt chứng kiến để có thể mang vấn để này vào bàn thảo trong các hội nghị của của các Giám mục. Tuần trước, đã có cuộc viếng thăm của Đức Khâm sứ Tòa thánh mới của Jerusalem, ĐC Leopoldo Girelli, và của vị Thượng phụ Michel Sabbah. Sau Thánh lễ Chúa nhật, các vị lãnh đạo tôn giáo có buổi gặp gỡ với các giáo dân, để có thể lắng nghe họ nói về những đau khổ hàng ngày của họ. Sứ thần cũng đã đến thăm các gia đình Kitô giáo và Hồi giáo của 45 trẻ khuyết tật mà các sơ của Mẹ Têrêsa chăm sóc.
Nhóm đầu tiên gồm 15 giám mục đến Gaza vào ngày 11 tháng Giêng. Các vị nói: "Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ tuyệt vời với những người trẻ tuổi. Những người trẻ đang rời bỏ chúng tôi, tìm kiếm một tương lai tốt hơn ra khỏi Gaza. Họ đã nói chuyện về vấn đề của họ, lý do họ phải ra đi".
Sự việc tương tự như vậy đã được lặp lại với chuyến viếng thăm của 10 Giám mục Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng giêng.
Kết luận của các vị đưa ra là những người trẻ tuổi rời bỏ vì họ không nhìn thấy một tương lai ở đây, họ không có một công việc ổn định. Nhiều người trong số họ là các kỹ sư, luật sư, kế toán, bác sĩ, dược sĩ. Nhưng họ không thể tìm được việc làm ở đây. Nếu không có tương lai, nếu Gaza không thể cung cấp bất cứ điều gì cho họ, họ sẽ ra đi. Vì lý do này, các vị Giám mục và các nhân viên của các tổ chức đi cùng đã cam kết bắt đầu các dự án để tạo công việc.
Nhưng những nỗi sợ hãi mà cộng đồng Kitô hữu sống ở đây vẫn còn. Cha Da Silva nói: "Tôi rất lo lắng, bởi vì con số nói cho chúng ta thấy một hoàn cảnh nghiêm trọng. Năm 2005, cộng đồng Kitô hữu ở đây là 3.000-3.500, hôm nay chúng ta đang nói đến khoảng 1.000 Kitô hữu, kể cả người Công Giáo và Chính Thống giáo. Như vậy trong khoảng mười năm có 3000 Kitô hữu đã ra đi (Asianews 02/03/2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 02.03.2018 13:15