Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Các Kitô hữu và người Hồi Giáo ủng hộ việc Đức thượng phụ Sako được đề cử giải Nobel hòa bình
§ Ngọc Yến
Baghdad – «Nhận giải thưởng có thể “không quan trọng" bởi vì chỉ nói lên "giá trị biểu tượng của việc làm"; nhưng nó giúp gây sự chú ý của người dân Iraq, cộng đồng Kitô hữu, những người ngày nay vẫn là nạn nhân của các vụ tấn công và khai thác "cho tương lai của đất nước"». Đây là những điều Đức thượng phụ Sako nói với Asia News về việc được trở thành ứng cử viên cho Giải Nobel Hoà bình năm 2018. Ngài nói: "Trong cuộc gặp gần đây với ĐTC Phanxicô, tôi xin Ngài hỗ trợ về mặt đạo đức và tinh thần, đó là điều chúng tôi cần, nó giúp vượt thắng việc loại trừ một số người ra bên lề xã hội, loại trừ sự thờ ơ đối với sự đau khổ của các dân tộc thiểu số chúng tôi".
Các tôn giáo, giới trí thức và xã hội dân sự ở Iraq và trên thế giới đã tham gia sáng kiến đề cử này. Đặc biệt, trong cộng đồng Hồi giáo, một mặt trận thống nhất đã được tạo ra liên kết giữa người Shiite ở Najaf (ở Iraq) với các nhà lãnh đạo Sunni ở Jordan và Li Băng, những người đã ủng hộ mạnh mẽ ứng cử viên của họ. Họ công nhận các hoạt động cho hòa bình, việc sống chung, hòa giải của Đức thượng phụ, một việc làm quan trọng trong một quốc gia ngày nay vẫn còn bị ghi dấu bởi bạo lực, mâu thuẫn nội bộ và các giáo phái.
Ứng cử viên đã được Hiệp hội Công giáo L'Œuvre d'Orient đề cử vào cuối tháng giêng và đã được ủy ban chủ trì trao giải ở Na Uy chấp nhận.
Đức thượng phụ Sako nói: "Tôi rất vui khi thấy ngay cả những người Hồi giáo ủng hộ tôi. Thực tế cho thấy điều này biểu lộ một dấu hiệu gần gũi và mở ra cánh cửa ở Iraq để tiến tới sự tiến bộ và dân chủ". Trong vài ngày tới, tôi sẽ tới Najaf (một trong những thành phố linh thiêng nhất của Hồi giáo Shiite) để phát biểu. Điều này không dành cho tôi, nhưng cho tất cả của Iraq và cho lợi ích của người dân ".
Đức thượng phụ Sako đã nhiều lần tố cáo cuộc di tản của các Kitô hữu khỏi đất nước này và đã đưa ra nhiều lời kêu gọi chính quyền trung ương và địa phương đảm bảo một tương lai hòa bình trong xứ sở.
ĐC Yousif Thoma Mirkis, TGM của Kirkuk nói với Asia News: "Chúng tôi hy vọng ứng cử viên này hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc một cách tích cực ". Ngài cho biết thêm: “Giải thưởng này sẽ đại diện cho sự công nhận không chỉ đối với cá nhân Đức thượng phụ, mà với tất cả các Kitô hữu ở Iraq và Trung Đông, những người trong những năm gần đây luôn đấu tranh một cách vững vàng, nhưng ôn hòa vì hòa bình, nhân quyền, cùng sống chung và phát triển đất nước. Việc đề cử giải Nobel Hoà bình cho Đức thượng phụ Sako, cũng là dịp để nhớ lại những người tử vì đạo của Giáo hội Caldea như ĐC Rahho, các linh mục và giáo dân, những người đã hy sinh tính mạng vì đức tin". ĐC kết luận "Đối với chúng tôi, các Kitô hữu ở Trung Đông, đây sẽ là một cử chỉ quan trọng và ý nghĩa, bởi vì nó tăng cường sự hy sinh của một cộng đồng ngàn năm đã chọn ở lại trong đất của họ bất chấp những cuộc bách hại”
Theo một thành viên của Đảng Xã hội Pháp, Thượng nghị sĩ Bernard Cazeau thì thượng phụ Sako là "hiện thân" cuộc đối thoại giữa các tôn giáo và được người Hồi giáo, Yazidis, Sabeans kính trọng vì sự chân thành, đơn giản, quảng đại của Ngài. Ông nói thêm rằng ứng cử viên đã nhận được sự ủng hộ của 125 thượng nghị sĩ và 115 đại biểu của quốc hội xuyên quốc gia; được công nhận vì các hoạt động ủng hộ những người bị gạt ra bên lề xã hội và nạn nhân của bạo lực” (Asianews 07/03/2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 08.03.2018 10:00