Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Các Giám mục Ý: Xây dựng một nền kinh tế khác là cơ hội duy nhất để chúng ta được cứu

§ Ngọc Yến

Nhân dịp Ngày Quốc tế Lao động 01/5, các Giám mục Ý đã gửi một sứ điệp cho toàn thể dân Chúa. Nội dung tập trung vào những đường hướng mục vụ liên quan đến con người và lao động trong và sau đại dịch.

Virus corona đang dạy chúng ta về thực tại mong manh của chúng ta

Mở đầu sứ điệp, các Giám mục viết: “Tình trạng khẩn cấp của virus corona đang dạy chúng ta về thực tại mong manh của chúng ta. Nó làm cho chúng ta hiểu tình liên đới, phụ thuộc lẫn nhau, và khả năng hợp tác quan trọng như thế nào để chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn khi ứng phó với những rủi ro và nghịch cảnh”.

Các Giám mục viết tiếp: “Khủng hoảng sức khỏe và kinh tế là gánh nặng có thể thấy được về chất lượng và phẩm giá của lao động. Thật không may, điều này tạo nên một số lượng đáng kể người lao động bị loại bỏ. Những vấn đề hiện tại đang yêu cầu chúng ta giải quyết, không được chậm trễ hay do dự. Đó là một sự chuyển tiếp sang một mô hình có khả năng kết hợp tạo ra giá trị kinh tế với phẩm giá lao động và giải pháp cho các vấn đề môi trường”.

Tầm nhìn là hệ sinh thái toàn diện của Laudato sì

“Những trường hợp khẩn cấp trong thời đại chúng ta là đèn báo của một vấn đề sâu sắc hơn liên quan đến định hướng của con người. Tầm nhìn là hệ sinh thái toàn diện của Laudato sì, nơi tiếp nhận và cập nhật thông điệp Giáo huấn xã hội của Giáo hội để ứng phó với những thách đố mới. Chúng ta cần một nền kinh tế tập trung vào con người, phẩm giá của người lao động và biết cách hòa hợp với môi trường thiên nhiên trong tầm nhìn phát triển bền vững".

Cần phải xây dựng một nền kinh tế khác

“Do đó, cần phải xây dựng một nền kinh tế khác, đây là cách duy nhất chúng ta được cứu và có đủ khả năng chu toàn nhiệm vụ trong thế giới. Lòng trung tín của nhân loại trước kế hoạch của Thiên Chúa đang bị đe dọa. Để khôi phục sức mạnh và nhân phẩm trong lao động, chúng ta phải chăm sóc vết thương của những khoảng chênh lệch giữa các lãnh thổ. Chúng ta cũng phải có can đảm để xem xét thái độ của chúng ta đối với anh em di cư”.

Chúng ta phải dấn thân

Các Giám mục kết luận: “Những thách đố mà chúng ta đang phải ứng phó thật mạnh mẽ, đòi hỏi chúng ta phải dấn thân. Có một sứ mệnh chung mà chúng ta có thể thực hiện trong các chiều kích khác nhau của cuộc sống: trở thành những công dân tham gia vào đời sống chính trị xã hội, biết sống tiết kiệm và là những người tiêu dùng có ý thức. Điều này yêu cầu tất cả mọi người đóng góp để xây dựng một mô hình kinh tế và xã hội đặt con người là trung tâm”. (Acistampa 22/4/2020)

Ngọc Yến - Vatican News

Đọc nhiều nhất Bản in 25.04.2020 11:40