Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Các Giám mục phê bình luật thay đổi giới tính ở Bồ đào nha
§ Hồng Thủy
Quốc hội Bồ đào nhà đã thông qua một luật được coi là mở đường cho những người trẻ từ 16 tuổi có thể thay đổi “giống” của họ trên các giấy tờ đăng ký mà không cần sự đánh giá y khoa hay thể lý.
Luật này được các đảng Chủ nghĩa Xã hội, đảng Quyền động vật và khối Cực tả bỏ phiếu chấp thuận. Bà Isabel Moreira, một thành viên đảng Chủ nghĩa Xã hội, miêu tả sự chấp thuận luật này như là “một ngày lịch sử vinh danh mọi người chuyển đổi giới tính và gia đình của họ.”
Trong khi đó, Đảng Cộng sản, nói chung là bảo thủ hơn về các vấn đề luân lý thuộc loại này, đã từ chối bỏ phiếu. Đảng Dân chủ Xã hội và đảng Cánh hữu đã bỏ phiếu chống lại luật này. Vânia Dias da Silva, thuộc đảng cánh hữu, đã chống lại dự luật này và nói: “Chúng tôi không đồng ý với luật này. Những người trẻ 16 tuổi không đủ tuổi kết hôn, uống rượu hay lái xe, vì vậy họ không nên có thể quyết định với những hậu quả nghiêm trọng và rõ ràng như vậy.”
Luật này vẫn cần được tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa ký để có hiệu lực và chưa biết chắc ông có ký hay không. Tổng thống có thể từ chối ký và gửi trả lại Quốc hội, trong trường hợp này, nếu Quốc hội lại thông qua, thì tổng thống không thể quyết định ngược lại; hoặc ông có thể gửi nó đến Tòa án Hiến pháp.
Bên cạnh những quan tâm chung về ngôn ngữ “lý thuyết về giống” được sử dụng trong luật, người ta cũng lo lắng về việc bảo vệ lương tâm. Ngôn ngữ của luật hiện hành cho phép thay đổi giấy khai sinh, nhưng không nói rằng những thay đổi này cần được nêu lên trong giấy khai sinh, điều này khiến cho các tổ chức tư nhân, bao gồm các Giáo hội, không thể biết những người liên hệ có giới tính sinh học giống như trong giấy tờ hồ sơ ghi hay không. Trong luật này không đề cập đến việc bảo vệ lương tâm.
Đức Hồng y D. Manuel Clemente, Thượng phụ Lisbon, chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ đào nha, nói rằng luật này “rất bất hợp pháp”. ĐHY nói thêm rằng nam hay nữ “không phải là một cầu trúc xã hội”, nhưng là “một yếu tố quyết định” và việc cho phép chọn lựa căn tính này được thực hiện trước khi một người đạt tới tuổi trưởng thành, có thể chống lại ý muốn của cha mẹ họ, coi thường lương tri.
Đức Thượng phụ Lisbon nhắc đến một tài liệu được các Giám mục Bồ đào nha ban hành năm 2013 liên quan đến “ý thức hệ về giống”, trong đó các Giám mục nhấn mạnh: “Từ một quan điểm khoa học thuần túy, rõ ràng là ảo tưởng khi nghĩ rằng bạn có thể chối bỏ các yếu tố sinh học khi xác định những khác nhau giữa người nam và người nữ.”
Luật về “Giống” này theo sau một số thay đổi về luật tự do khác; những thay đổi này đã định hình lại bối cảnh xã hội ở Bồ đào nha: luật về hôn nhân đồng tính vào năm 2010 và cho các cặp đồng tính nhận con nuôi vào năm 2016. (The Tablet 16/04/2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 17.04.2018 10:50