Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Các Giám mục Hoa Kỳ bác bỏ tin về sự chống đối Đức Giáo hoàng

§ Hồng Thủy

Hôm thứ Năm 7/11/2019 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố đáp lại nội dung của một cuốn sách mới xuất bản, cho rằng có một huyền thoại về việc chống lại Đức Giáo hoàng Phanxicô.

- Audio Các Giám mục Hoa Kỳ bác bỏ tin về sự chống đối Đức Giáo hoàng

Đức Thánh Cha gặp phải sự chống đối từ các Giám mục Hoa Kỳ?

Cuốn sách “Wounded Shepherd” – Mục tử bị thương – của tác giả Austen Ivereigh được xuất bản hôm 05/11 bởi nhà sách Henry Holt and Co. Theo tác giả, Đức Thánh Cha gặp phải sự chống đối của ban lãnh đạo và thành viên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ”.

Tác giả Ivereigh cho rằng Đức ông Brian Bransfield, Tổng thư ký Hội đồng giám mục, và Đức ông Ronny Jenkins, Khoa trưởng khoa giáo luật của Đại học Công giáo Hoa Kỳ và một cố vấn của Hội đồng Giám mục, đã soạn thảo các đề xuất cho bộ quy tắc ứng xử của các giám mục sau vụ bê bối của cựu Hồng y McCarrick; đề xuất này sau đó đã bị Roma từ chối. Ivereigh cho biết các đề xuất này nhắm thoát khỏi sự can thiệp của Roma.

Tường thuật không đúng và sai lệch

Ông James Rogers, phụ trách văn phòng truyền thông, nhận định rằng tường thuật của Ivereigh là không đúng và sai lệch.

Theo Hội đồng giám mục, vào 08/2018, Đức Hồng y Daniel DiNardo của Galveston-Houston đã xin ý kiến của các giám mục về các quy tắc để củng cố Quy tắc Dallas. Soạn thảo các đề xuất được thực hiện vào tháng sau đó, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban Điều hành và với sự giúp đỡ của Ủy ban giáo sĩ, tu sĩ, giáo luật và bảo vệ trẻ em, cũng như ủy ban giáo lý đức tin và văn phòng tổng cố vấn.

Bản đề xuất được dự định bỏ phiếu vào đại hội mùa thu năm 2018 của các giám mục Mỹ nhưng theo chỉ định của Roma, Đức Hồng y DiNardo đã hoãn lại việc bỏ phiếu. Theo ông Rogers, quyết định của Đức Hồng y “là một dấu chỉ rõ ràng của ngài và sự cộng tác của các anh em giám mục của ngài và sự vâng lời với Đức Thánh Cha.” (CNA 08/11/2019)

Hồng Thủy

Đọc nhiều nhất Bản in 08.11.2019 14:15