Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Các Giám Mục Chile kêu gọi chống bạo hành trẻ em
§ Mai Anh
CHILE: Các GM Chilê kêu gọi chính quyền đề ra những giải pháp thực sự hữu hiệu để bài trừ nạn bạo hành trẻ em.
Trong bài bình luận đăng trên trang mạng của HĐGM Chilê, Đức Cha Santiago Silva Retamales, chủ tịch HĐGM Chi lê, viết: “Phẩm giá của mỗi một con người và nhất là của những người đã từng bị bạo hành, là giá trị cao quý nhất mà chúng ta được mời gọi bảo vệ. Việc hành hạ các trẻ em nam hay nữ, hay bạo hành các thiếu niên gây đau thương cho chúng ta, nhưng nỗi đau này chỉ thoáng ẩn thoáng hiện, chỉ xuất hiện trên báo chí vài ba ngày, khiến cho các giới chức thẩm quyền tuyên bố những lời hùng hồn rồi lại rơi vào thờ ơ quên lãng.
Đức cha Retamales đặc biệt nhắc đến nhiều trường hợp bạo hành lạm dụng và giết chết trẻ em mới đươc văn phòng bảo vệ trẻ em toàn quốc gọi tắt là SENAME tố giác, và ngài giải thích thêm: Đây là một thảm kịch kéo dài từ bao thập niên qua, và các cơ cấu chính quyền đã chứng minh cho thấy sự bất lực của họ không giải quyết được vấn đề này. Đức Cha nhắc lại sứ điệp Giáng Sinh 2016 của các GM Chi lê nói về đề tài bảo vệ trẻ vị thành niên, và ngài tái khẳng định rằng Đây không phải là lúc buộc tội kết án, nhưng là thời điểm suy tư xét mình. Chúng ta phải thực hiện một cuộc tự kiểm thảo sâu rộng, phải tìm ra một giải pháp hữu hiệu và toàn vẹn. Chúng ta không thể dừng lại ở chỗ đưa ra ánh sáng những gì xấu xa làm chúng ta hổ thẹn mà thôi, nhưng phải chân thành tự kiểm thảo để có thể đề ra giải pháp ngõ hầu canh tân các cơ cấu hệ thống và sửa chữa những tổn hại đã gây ra.
Cũng trong bài bình luận, Đức Cha chủ tịch HĐGM Chi lê bày tỏ hài lòng trước những nỗ lực của Giáo hội công giáo nước này trong việc bảo vệ quyền lợi và thăng tiến phẩm giá của những người yếu đuối nhất. Suốt bao nhiêu thập niên qua, nhiều cơ cấu của giáo hội đã nỗ lực tập trung mọi công tác mục vụ vào việc phục vụ trẻ em và người trẻ nạn nhân của nạn bạo hành. Sứ mệnh này vẫn được Giáo hội tiếp tục ngày nay giữa bao nhiêu khó khăn và chướng ngại, bởi vì một phần sứ điệp loan báo Tin Mừng của Giáo Hội hệ tại ở chỗ đón tiếp những người con nhỏ bé yếu đuối nhất của Thiên Chúa và cống hiến cho họ một môi trường an lành để có thể lớn lên rồi góp phần vào công ích chung của đất nước. (SIR 140717)
Đọc nhiều nhất Bản in 15.07.2017 17:01