Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Các chính trị gia Công giáo châu Mỹ Latinh soạn thảo tuyên ngôn chung về đại dịch
§ Ngọc Yến
Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong một lá thư gửi cho các phong trào xã hội, về một mức lương chung; trong những ngày này các nhà lãnh đạo Công giáo châu Mỹ Latinh đang soạn thảo một tài liệu liên quan đến đại dịch. Tài liệu được nhận định là mang tính mới mẻ và quan trọng.
Trong một cuộc phỏng vấn của Hãng tin Sir thuộc HĐGM Ý, ông Guzmán Carriquiry Lecour, nguyên phó chủ tịch và thư ký điều hành của Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latinh (CAL) cho biết tài liệu tham khảo là Tuyên ngôn về trường hợp khẩn cấp virus corona, được 150 nhà lãnh đạo chính trị Công giáo của 16 quốc gia châu Mỹ Latinh soạn thảo. Ông Guzmán là một trong những người ký Tuyên ngôn, và là người đã cùng với Hội Đồng Giám mục châu Mỹ Latinh (CELAM) hiện diện trong các cuộc họp của các chính trị gia Công giáo trong những năm gần đây.
Ông Guzmán Carriquiry Lecour khẳng định: “Tuyên ngôn này có giá trị lớn. Tôi nhớ rất rõ những lời của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức phát biểu tại buổi khai mạc Phiên Họp Khoáng Ðại lần thứ V của Liên HÐGM châu Mỹ Latinh tại Aparecida. Đức nguyên Giáo hoàng đặt câu hỏi tại sao ở một lục địa như châu Mỹ Latinh lại bị thu hẹp và khan hiếm sự hiện diện của người Công giáo trong các lĩnh vực chính trị, đại học và truyền thông xã hội”.
Đức Thánh Cha Phanxicô khi đó là Hồng y Jorge Mario Bergoglio đã có những đóng góp quan trọng trong việc soạn thảo tài liệu chung kết Aparecida. Hôm nay, rõ ràng Đức Thánh Cha lại tiếp tục câu hỏi đó. Tuyên ngôn này tạo thành một thực tế mang tính mới mẻ và hy vọng lớn.
Ông Guzmán nhận định: “Tuyên ngôn cho thấy sự gắn kết của người Công giáo trong việc tham gia vào các trách nhiệm khác nhau và các vị trí khác nhau. Họ đã làm chứng về sự hiệp nhất và hiệp thông. Đây là một sáng kiến của các giáo dân, tại một lục địa, từ nhiều quốc gia; điều này chỉ ra rằng không ai có thể tự cứu mình và hơn bao giờ hết cần sự sự hợp tác và hội nhập trong Quê hương Vĩ đại châu Mỹ Latinh". (Sir. 20/4/2020)
Đọc nhiều nhất Bản in 20.04.2020 11:24