Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ba giám mục Philippines làm trung gian trong tiến trình hòa bình với phiến quân cộng sản

§ Hồng Thủy

Ba giám mục Công giáo Philippines đã sẵn sàng và chấp nhận thách thức tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với phong trào các phiến quân cộng sản Quân đội Nhân dân mới.

- Audio Ba giám mục Philippines làm trung gian trong tiến trình hòa bình với phiến quân cộng sản

Ba giám mục trên đảo Samar ở miền trung Philippines: Đức cha Crispin Varques của giáo phận Borongan ở đông Samar, Đức cha Emmanuel Trance của Catarman ở nam Samar và Đức cha Isabelo Abarquez của Calbayog, cũng ở Samar, có nhiệm vụ hướng dẫn một đội sẽ bắt đầu những cuộc đối thoại mới với quân nổi dậy, những người đã bày tỏ sự sẵn sàng thoát khỏi tình trạng bí mật.

Tín hiệu hy vọng

Tướng Pio Diñoso, chỉ huy sư đoàn 8 bộ binh của quân đội Philippines, nhận định rằng sự dấn thân của các giám mục “gửi một tín hiệu lạc quan và hy vọng cho chính phủ và quân nổi dậy.” Theo ông, các lãnh đạo Giáo hội được xem là những người trung lập, đủ khôn ngoan và thông minh để hiểu được các phiến quân có chân thành hay không; các ngài cũng hiểu biết về các vấn đề xã hội và trưởng thành tâm linh.

Vai trò trung gian

Hôm 20/02 vừa qua, trong khóa họp thứ 43 của tổ chức “Đối tác vì hòa bình và phát triển” trên đảo Samar, các lãnh đạo chính quyền, Giáo hội và xã hội dân sự đã phê chuẩn một nghị quyết chỉ định ba giám mục Công giáo đảm nhận các liên lạc không chính thức với các thành viên của nhóm cộng sản đang hoạt động trong vùng, để tái lập các liên lạc và sau đó mời gọi các cuộc gặp gỡ chính thức mới cho tiến trình hòa bình.

Quân đội Nhân dân mới, với gần 4000 thành viên, đã lãnh đạo cuộc đấu tranh vũ trang suốt 5 năm chống lại chính phủ, và bị Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh, Úc, Canada, New Zealand và Philippines xem là một “tổ chức khủng bố”. Trong hai năm rưỡi, chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte đã chặn cuộc đối thoại với nhóm này. (Fides 06/03/2020)

Hồng Thủy - Vatican News

Đọc nhiều nhất Bản in 07.03.2020 15:49