Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
26 linh mục, tu sĩ và giáo dân Hàn Quốc sẵn sàng cho sứ mạng
§ Văn Yên, SJ
26 linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân Hàn Quốc, sau khi hoàn tất chơng trình học và huấn luyện về truyền giáo, đã nhận một bài sai truyền giáo một cách long trọng. Họ sẵn sàng cho kinh nghiệm truyền giáo, “mang ước mong từ sâu thẳm con tim loan báo Lời Chúa Giêsu và tình yêu Thiên Chúa đến với mọi người”, đây là điều tổ chức “Giáo dục Truyền giáo Hải ngoại của Công giáo Hàn Quốc” thực hiện. Tổ chức này mừng kỷ niệm lần thứ 25 tại Trung tâm Truyền giáo Golombang tại Seongbuk-gu (Seoul), và sai đi 26 người làm việc mục vụ sau 4 tuần huấn luyện toàn thời gian.
Theo ông Kim Jong-geun, thành viên của tổ chức “Giáo dục Truyền giáo Hải ngoại của Công giáo Hàn Quốc” và là hiệu trưởng trường Đại học Quốc gia Hàn Quốc cho biết, số tín hữu Công giáo Hàn Quốc được gởi đi truyền giáo ở nước ngoài, một thời gian huấn luyện đặc biệt được thực hiện mỗi năm từ 1999, đến nay đã có 750 người, trong đó có 108 linh mục, 550 nam nữ tu sĩ và 89 giáo dân. Trong số 26 người mới, có 10 người được sai đến 5 nước Châu Á, 2 đến Châu Phi, 2 đến Nam Mỹ và 7 đến Bắc Mỹ.
Linh mục Lee Seung-min, một cha sở Hàn Quốc, một người sẽ được sai đi vào tháng 4 tới đến một giáo xứ ở Monterey, Mexico, cho biết: “Tôi rất mong dấn mình vào kinh nghiệm này. Việc hiểu biết không phải từ trong sách vở, nhưng qua những hoàn cảnh và văn hoá địa phương, tôi sẽ đến đó với một đầu óc và con tim mở, và sẽ gặp gỡ để hiểu biết người ta. Tôi sẽ sống mỗi giây phút như một món quà từ Chúa.”
Sơ Choi Jin-young, thuộc dòng nữ Thánh Gia, cho biết: “Chúng tôi muốn vượt qua rào cản của sự khác biệt văn hoá, ngôn ngữ, lịch sử và truyền thống. Chúng tôi mang đến cho mọi người trên thế giới Hài Nhi Giêsu để chia sẻ tình yêu Thiên Chúa.”
Chương trình mà 26 nhà truyền giáo được huấn luyện thuộc nhiều lãnh vực khác nhau: truyền giáo học, Giáo hội và sứ mạng Hàn Quốc, các vấn đề xã hội, vấn đề quốc tế, lịch sử nhân quyền, lịch sử Hàn Quốc, hiểu biết về xã hội đa văn hoá, đa tôn giáo, linh đạo truyền giáo. Khoá học xác định và làm rõ mục đích, thái độ, thực hành và linh đạo truyền giáo, cũng như chuẩn bị cho công việc truyền giáo trong những khía cạnh thực tiễn nhất.
Giáo mục phụ tá của giáo phận Suwon, John Moon Hee Jong, hiện diện trong nghi thức sai đi, đã khuyến khích những người hiện diện và chuẩn bị lên đường hãy “luôn luôn là những nhà truyền giáo khiêm nhường và không thành kiến, chăm sóc những người địa phương, xây dựng tương quan với các linh mục và tu sĩ của những giáo hội địa phương trong các phục vụ về mục vụ và loan báo Tin Mừng.” (Agenza Fides, 22/2/2019).
Đọc nhiều nhất Bản in 26.02.2019 16:24